Giáo dục

Trường Tiểu học ở Hà Nội thu nhiều khoản trái quy định

Trong 18 khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội), có nhiều khoản chưa được sự nhất trí của phụ huynh.

Ngày 17/9, ông Đỗ Đức Trung, Phó chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết, hiện chưa có kết luận kiểm tra, nhưng đã xác minh và khẳng định Trường Tiểu học Sơn Đồng có những khoản thu sai quy định.

Trong 18 khoản thu phụ huynh phản ánh, nhà trường đã thu 11 khoản, 7 khoản chưa thu. “Thu các khoản như bảng tương tác thông minh, tiền tin học để tu sửa máy tính... mà chưa bàn bạc với phụ huynh là sai”, ông Trung nói thêm.

Phụ huynh kéo đến Trường Tiểu học Sơn Đồng ngày 4/9. Ảnh: M.C

Về trách nhiệm, lãnh đạo huyện Hoài Đức cho rằng sai phạm thuộc về tập thể lãnh đạo nhà trường. Với cương vị người đứng đầu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cao nhất.

“Với 18 khoản thu, kể cả các khoản thu đúng quy định hay thu thỏa thuận thì nhà trường nên công khai và bàn bạc với phụ huynh. Ở đây hiệu trưởng đã thiếu trung thực gây bức xúc trong phụ huynh”, lãnh đạo huyện Hoài Đức khẳng định.

UBND huyện Hoài Đức đề nghị Phòng Giáo dục nghiêm khắc kiểm điểm khi thiếu giám sát để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý.

Trước đó ngày 4/9, hàng trăm phụ huynh kéo đến Trường Tiểu học Sơn Đồng phản đối. Theo danh sách khoản thu đầu năm học, trường Sơn Đồng thu 18 khoản với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Các khoản thu chủ yếu là: Quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; quỹ lớp 300.000 đồng; quỹ học tập 150.000 đồng; tiền trông giữ ngoài giờ 9 tháng (7.000 đồng/tiết, tuần 4 tiết) 1.008.000 đồng, tiền học 2 buổi trong 9 tháng 900.000 đồng (100.000 đồng/tháng); tiền vệ sinh 100.000 đồng...

Cùng ngày UBND huyện Hoài Đức yêu cầu nhà trường giải trình, tạm dừng tất cả khoản thu để phục vụ quá trình xác minh sai phạm.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP