Giáo dục

Lạm thu học phí SV: Trường Nông nghiệp, thu kiểu ‘công nghiệp’?

Liên quan đến vụ trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam lạm thu học phí của SV lấy tiền gửi ngân hàng đang gây xôn xao, nhiều sinh viên bức xúc: “Trường Nông nghiệp, thu học phí kiểu “công nghiệp””.

Học viện Nông nghiệp lạm thu học phí, gửi ngân hàng số tiền 41,7 tỷ đồng

Trước những thông tin học viện Nông nghiệp Việt Nam lạm thu của sinh viên, gửi lấy lãi ngân hàng số tiền 41,7 tỷ đồng, nhiều sinh viên đã bức xúc lên tiếng chia sẻ với báo Người Đưa Tin.

Em Hoàng N. chia sẻ: “Là một sinh viên trong trường với sự tăng học phí không ngừng của trường em đã thấy choáng váng và khi nghe được tin này em cũng không khỏi bức xúc. Sinh viên luôn là người phải chịu.

Là sinh viên đã khổ rồi, hàng tháng số tiền từ việc làm ruộng của bố mẹ gửi lên cho em chẳng mấy, ấy vậy mà nhà trường còn lạm thu của bọn em như thế liệu có xứng đáng với niềm tin và tương lai bọn em đã gửi gắm vào trường?”.

hocviennongnghiepvn 1465892479
Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Em P. sinh viên năm 2 của trường cho biết: “Em học khoa Thú y, một khoa chủ chốt đào tạo của trường, nhưng theo học 2 năm em thấy học phí ngày càng tăng, mỗi tín chỉ bọn em phải đóng 309 nghìn, môn ít thì cũng phải 3 tín chỉ , môn nhiều lên tới 5 tín chỉ”.

Học phí không đi đôi với chất lượng, em P. cho biết thêm: “Giảng đường không được đầu tư xây dựng mới, có những giảng đường như giảng đường T, vừa bé và nóng. Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho học tập không được đầu tư, tranh ảnh, đồ dùng trực quan, mô hình sơ sài, cũ nát. Chung quy là cơ sở vật chất không được đầu tư cho dù vẫn liên tục tăng tiền học phí”.

Em Nguyễn K. chia sẻ: “Học phí cao ngất mà cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Nông dân làm đã không được bao nhiêu còn phải nuôi con ăn học với học phí ngất trời. Mình là sinh thú y năm 4. Học phí khoa thú y đã lên đến 9 tầng mây”.

Thậm chí em K. còn ví von: “Trường Nông nghiệp mà thu học phí kiểu “công nghiệp”.

Trước ý kiến của Luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn Luật sư TP Hà Nội về việc “Nhà trường lạm thu phải trả lại tiền cho sinh viên”, nhiều sinh viên tỏ ý ủng hộ và muốn trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam sớm có câu trả lời chính thức tới công luận.

bui dinh ung 1465892537
Luật sư Bùi Đình Ứng kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho các em sinh viên.

Như thông tin trước đó từ Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015, khi duyệt quyết toán ngân sách năm trước của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phát hiện số học phí, lệ phí thu vượt, ngoài quy định của nhà nước và lãi tiền gửi ngân hàng thương mại số tền trên 41,75 tỷ đồng.

Trong ngày hôm nay (14/6), phóng viên đã nhiều lần liên hệ với số điện thoại của nhà trường tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản câu trả lời về vụ việc.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Tác giả bài viết: Công Luân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP