Trong nước

Trốn trại sang Trung Quốc trộm cắp vẫn không thoát

Sau khi trốn trại tại Việt Nam, đối tượng Bùi Văn Huyên sang Trung Quốc và tiếp tục trộm cắp. Tòa án phía Trung Quốc đã tuyên phạt 7 năm tù.

Buổi bàn giao và tiếp nhận đối tượng Bùi Văn Huyên


Vào khoảng 14h30 ngày 13/5/2016, tại Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục đối ngoại, Cục C85 Tổng cục VIII của Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt do phía Công an Trung Quốc trao trả.

Đối tượng Bùi Văn Huyên (SN 1986, thường trú tại thôn Quyết Tiến, xã Lạc Dương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã phạm tội trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn tuyên phạt 9 năm tù giam, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án 12 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 21 năm tù giam và thi hành án tại Trại giam Phú Sơn 4 của Bộ Công an từ năm 2007.

Thi hành án được 2 năm, đối tượng Huyên đã tìm cách trốn trại sang Trung Quốc. Tại đây, đối tượng Huyên đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp với số tài sản trị giá hàng vạn nhân dân tệ và đã bị Tòa án nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc phạt 7 năm tù.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục 85 Tổng cục VIII và Cục đối ngoại Bộ Công an đã phối hợp với nhiều lực lượng truy tìm và xác định được đối tượng đang thi hành án tại Trung Quốc, đã gửi công hàm liên hệ với Công an Trung Quốc trao trả đối tượng Bùi Văn Huyên cho phía Việt Nam sau khi hết hạn thi hành án tại Trung Quốc. Đối tượng Bùi Văn Huyên sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Bá Đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP