Tin địa phương

Triệt phá sới bạc của nhóm tài xế Grab thuê khách sạn để sát phạt

Ngày 10/1, Thượng tá Phan Duy Thạch, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đã cùng ông Nguyễn Hữu Kim Sơn, Chủ tịch UBND phường trực tiếp tuyên dương, khen thưởng đột xuất thành tích khám phá vụ án cho cán bộ chiến sĩ Công an phường Thạc Gián.

Trước đó, Công an phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, bắt quả tang 4 đối tượng là tài xế Grab có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài phỏm.

Khen thưởng các chiến sĩ có thành tích trong việc triệt phá sới bạc.

Các đối tượng gồm Nguyễn Giang Nam (SN 1987), Vũ Viết Lộng (SN 1993), Mã Ngọc Vĩnh (SN 1992), Bùi Đức Tuấn (SN 1998), cùng 2 người có liên quan là Huỳnh Văn Tuấn (SN 1967) và Nguyễn Hồng Quỳnh (SN 1983).

Tất cả đều là người ngoại tỉnh.

Được biết, họ đến TP.Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ, Grab Bike.

Trước đây, họ thường xuyên tập trung tại các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh. Trong thời gian chờ có khách, họ tụ tập tại các quán cà phê đánh bạc.

Thời gian gần đây, lực lượng công an ra quân tổng tấn công nên họ chuyển sang thuê khách sạn để sát phạt.

Các đối tượng thừa nhận, Nam, Lộng và Tuấn nhờ Quỳnh đặt phòng khách sạn để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Quỳnh đặt phòng tại khách sạn ở đường Đào Duy Anh và mua thêm 5 bộ bài để trong phòng.

Sới bạc khi công an ập vào.

Sau khi Quỳnh nhận phòng, các đối tượng đã đến theo lời hẹn. Họ đánh bạc thâu đêm.

Khi cơ quan chức năng ập vào bắt, các đối tượng vẫn đang sát phạt.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP