Xe

Top 10 mẫu SUV bán chạy nhất thế giới năm 2017

Trong số 10 mẫu SUV bán chạy nhất thế giới năm 2017 có một cái tên khá lạ đến từ hãng xe Trung Quốc, 2 mẫu xe Hàn Quốc, một xe Đức, còn lại là 6 mẫu xe Nhật Bản.

Trong năm 2017 vừa qua, phân khúc xe thể thao việt dã (SUV) chiếm 37,6% thị phần ô tô thế giới, với khoảng 30 triệu xe bán ra, tăng 11,3% so với năm trước đó. Trong đó, xe phân hạng C (dài từ 4,2 đến 4,5m) chiếm 57,2% và xe hạng D chiếm 35,2%, trong khi xe hạng B chỉ chiếm 5%.

Ba thị trường tiêu thụ nhiều SUV nhất thế giới là Trung Quốc (36,3%), Mỹ (24,7%) và Canada (2,8%).

Vị trí số 1 phân khúc SUV thế giới năm 2017 đã lại thuộc về Toyota RAV4, sau mấy năm liền nhường chỗ cho Honda CR-V. Tuy nhiên, nếu Nissan chỉ dùng một tên gọi cho Rogue và X-Trail thì cả Toyota RAV4 và Honda CR-V sẽ phải nhường chỗ. Hai mẫu xe này của Nissan cùng là SUV cỡ trung, sử dụng chung cơ sở gầm bệ, về cơ bản chỉ là một, nhưng được bán với tên gọi khác nhau ở các thị trường khác nhau.

Trở lại vị trí số 1, Toyota RAV4 là mẫu xe mở đầu cho trào lưu crossover SUV cỡ nhỏ khi nó ra đời vào năm 1994 nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về một loại xe có hầu hết các ưu điểm của dòng SUV thuần chất, như khoang hành lý rộng, vị trí ngồi cao, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian - AWD, đồng thời vẫn có sự nhỏ gọn và mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe con. Kể từ khi ra mắt, suốt nhiều năm liền, Toyota luôn dẫn đầu thế giới ở phân khúc SUV, nhưng từ năm 2014 đã phải nhường lại cho Honda CR-V.

Ra đời năm 1996, ban đầu chỉ bán ở Nhật Bản, Honda CR-V đến nay đã trải qua 5 thế hệ, với thế hệ mới nhất vừa ra mắt năm 2017, sử dụng chung cơ sở gầm bệ với mẫu Civic thế hệ thứ 10. Doanh số năm 2017 của CR-V chỉ tăng chưa đến 1% do sự gián đoạn ở thị trường nội địa, khi thế hệ mới vừa được ra mắt vào tháng 11.

Vị trí thứ 3 thuộc về Volkswagen, đẩy Hyundai Tucson và Haval H6 lùi xuống một bậc, nhờ bước sang thế hệ mới từ năm 2016 và đã có mặt ở 150 thị trường. Đây cũng là mẫu SUV có mức tăng trưởng doanh số mạnh nhất trong năm 2017 vừa qua - tăng 37,5% lên 718.773 xe.

Đứng số 5 là một cái tên không mấy quen thuộc với thị trường thế giới nói chung - Haval H6 đến từ Trung Quốc, nhưng vì là mẫu SUV bán chạy nhất thị trường ô tô lớn nhất thế giới, cũng là thị trường nội địa, nên lọt được vào Top 10 này. Ngoài Trung Quốc, mẫu Haval H6 còn được lắp ráp tại Bulgaria để xuất sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Doanh số sụt giảm mạnh nhất trong top 10 là mẫu Kia Sportage - giảm 15,9% từ 505.733 xe của năm 2016 xuống chỉ còn 425.178 xe trong năm 2017, nên thứ hạng cũng giảm từ vị trí thứ 6 xuống thứ 9.

Trong khi đó, Ford Escape đã bị đẩy ra khỏi Top 10, nhường chỗ cho Mazda CX-5.

Danh sách 10 mẫu SUV bán chạy nhất thế giới năm 2017 cụ thể như sau:


* Báo cáo sử dụng dữ liệu của Trung tâm dữ liệu ô tô toàn cầu (GAD) thu thập dữ liệu về thị trường ô tô từ hơn 300 nguồn khác nhau, trong đó có tất cả các nguồn chính thức (Bộ GTVT và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô các nước).

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP