Tin địa phương

Tiết lộ con số "khủng" về lượng người tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 32 triệu USD

Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 300 người tham gia đường dây cá độ bóng đá ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 27/7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã trao thưởng nóng cho lực lượng Công an thành phố 50 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng báo cáo với lãnh đạo TP. Đà Nẵng, trong tháng 7, cơ quan công an đã phá thành công chuyên án 320B, đồng thời tiến hành bắt giữ, khởi tố 13 bị can, lập biên bản tạm giữ gần 2 tỷ đồng, 3 ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan, báo Đà Nẵng đưa tin.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao thưởng cho lực lượng công an


Được biết, đường dây cờ bạc có số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD (tương đương số tiền trên 740 tỷ đồng) là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Bước đầu, công an xác định có khoảng 300 người ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Cụ thể, đối tượng cầm đầu trong vụ đường dây cá độ này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu. Năm 2018, Nghĩa mở tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại nhà riêng để làm bình phong cho hoạt động cá độ bóng đá qua mạng.

Nghĩa thuê Nguyễn Long (32 tuổi, trú Đà Nẵng) làm quản lý tài khoản tổng và tạo các tài khoản con để cấp cho các đại lý.

Để lôi kéo mọi người khác tham gia, Nghĩa đã "nổ" có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo các cơ quan chức năng. Nghĩa khẳng định việc làm ăn sẽ an toàn tuyệt đối.

Chiều 13/7, các trinh sát phát hiện Nguyễn Long (đàn em thân cận của Nghĩa) nhận tiền cá cược từ một đại lý nên bắt quả tang. Nghĩa bị lực lượng công an bắt giữ khi đang nhận tiền cá độ từ một đại lý ở quận Hải Châu.

Tiếp đó, công an bắt giữ thêm 11 người liên quan đến đường dây cá độ, theo Zing.

Tác giả: Đăng Khoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: cá độ bóng đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP