Tin địa phương

Tiếp tục phân luồng xe ô tô khách trên 30 chỗ vào trung tâm TP

Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, ngày 22/11, tại cuộc họp sơ kết, đánh giá việc phân luồng xe ô tô khách trên 30 chỗ vào khu vực trung tâm TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đồng ý tiếp tục giữ nguyên phương án phân luồng theo Công văn 793/UBND-SGTVT.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 31/1/2018, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn 793/UBND-SGTVT chỉ đạo Sở GTVT thực hiện phương án phân luồng xe ô tô khách trên 30 chỗ vào khu vực trung tâm TP để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm.

Qua 7 tháng thực hiện phân luồng đối với xe khách trên 30 chỗ, giao thông trên đường Lê Duẩn và nhiều tuyến đường chính ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng đã trở nên thông thoáng hơn (Ảnh: HC)

Thực hiện chủ trương này, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết đã lắp đặt các biển báo cấm, biển báo chỉ dẫn phân luồng từ xa; đồng thời từ ngày 1/3 đến 31/3, CSGT phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, các đơn vị liên quan đã ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông biết, thực hiện chủ trương cấm xe ô tô khách trên 30 chỗ vào trung tâm TP từ 17h00 - 18h30; và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 1/4/2018.

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện, tình hình giao thông tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng đã có những thay đổi tích cực, tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là trên các trục đường chính như Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn... đã được khắc phục, giúp các phương tiện lưu thông được thuận lợi, thông thoáng.

Thống nhất với đề xuất của Sở GTVT và các đơn vị chức năng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đồng ý giữ nguyên phương án phân luồng xe ô tô khách trên 30 chỗ khu vực trung tâm TP đã được UBND TP Đà Nẵng ban hành tại Công văn số 793/UBND- SGTVT ngày 31/1/2018.

Cụ thể, cấm các loại xe ô tô khách trên 30 chỗ (trừ các loại xe buýt) lưu thông trên các đoạn đường nằm trong khu vực các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành -> Lý Thái Tông -> Hoàng Thị Loan -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Duy Tân -> 2 Tháng 9 -> Bạch Đằng -> 3 Tháng 2 -> Nguyễn Tất Thành trong thời gian từ 17h00 đến 18h30.

Các tuyến đường bao được phép lưu thông gồm: Nguyễn Tất Thành -> Lý Thái Tông -> Hoàng Thị Loan -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Duy Tân -> 2 Tháng 9 -> Bạch Đằng-> 3 Tháng 2, Nguyễn Tất Thành.

Các xe ô tô khách trên 30 chỗ lưu thông từ các khu vực phía Bắc, phía Nam TP qua khu vực nêu trên trong trong thời gian từ 17h00 đến 18h30 có thể lưu thông theo các hướng tuyến sau: Nguyễn Tất Thành -> Lý Thái Tông -> Hoàng Thị Loan -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ ->Duy Tân/hoặc 30 Tháng 4/hoặc Xô Viết Nghệ Tĩnh/... -> 2 Tháng 9...

Và ngược lại; cầu vượt Ngã ba Huế -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Duy Tân/hoặc 30 Tháng 4/hoặc Xô Viết Nghệ Tĩnh/... -> 2 Tháng 9 ->... và ngược lại; 2 Tháng 9 -> Bạch Đằng -> 3 Tháng 2 -> Nguyễn Tất Thành.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thống nhất phương án thay thế biển báo hiện trạng tại các đường ngang giao với các đường bao nằm trong khu vực cấm bằng biển báo ZONE “Bắt đầu vào khu vực cấm xe ô tô khách trên 30 chỗ trong thời gian từ 17h00 đến 18h30”, biển báo ZONE “Ra khỏi khu vực cấm cấm xe ô tô khách trên 30 chỗ trong thời gian từ 17h00 đến 18h30” theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016/BGTVT.

Ông yêu cầu Sở Du lịch, Sở TT&TT, Sở GTVT, Văn phòng Ban An toàn giao thông, UBND các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông biết và thực hiện chủ trương cấm xe ô tô khách trên 30 chỗ theo đúng quy định, đồng thời đề nghị Công an TP tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các quận tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc khu vực trung tâm TP.

Tác giả: HẢI CHÂU

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: xe ô tô khách , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP