Trong nước

Thứ trưởng bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư (bộ KH-ĐT), vừa được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng bộ KH-ĐT tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Bí thư tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Báo Chính phủ

Ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975 tại Hà Nội, ông tốt nghiệp thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản).

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (bộ KH-ĐT); Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 3/2018, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ KH-ĐT.

Được biết, ông Vũ Đại Thắng là người chủ trì soạn thảo, xây dựng Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua.

Ngày 5/8, bộ Chính trị có quyết định ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020; điều động ông Quang giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Ông Hoàng Đăng Quang sinh năm 1961, quê Quảng Bình. Ông tốt nghiệp thạc sỹ toán học; cử nhân kinh tế; trình độ lý luận cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Đăng Quang từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình (khóa XIII).

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP