Du lịch

Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives

Maldives là quốc gia Hồi giáo nhỏ nhất châu Á về dân số với diện tích lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, nhưng chỉ có 200 đảo trong số đó là có người dân sinh sống và mỗi hòn đảo được bao quanh bởi nước, hoàn toàn cô lập với các đảo khác.

Cảnh đẹp tựa thiên đường trên đảo.

Maldives nằm ở phía Nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ và cách Sri Lanka khoảng 700 km về phía Tây Nam. Maldives là một nước độc lập của khoảng 350.000 dân. Ở đây, các hoạt động kinh tế chủ yếu là du lịch, câu cá, xây dựng. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào ngoại tệ được tạo ra thông qua du lịch, 99% các mặt hàng gia dụng được nhập khẩu từ các nước khác.
Các quốc gia gần Maldives nhất là Sri Lanka và Ấn Độ. Mất khoảng một giờ để bay từ Srilanka đến Maldives, nhiều hơn một chút so với một giờ từ Trivendrum của Ấn Độ. Nó mất khoảng 5 giờ để bay từ Malaysia, Singapore và Thái Lan. Khoảng 8 giờ từ Quảng Châu của Trung Quốc.

Tuy nhỏ bé, ẩn mình ở một nơi của châu Á, thế nhưng Maldives lại là thiên đường mê hoặc bất cứ ai chạm đến. Không chỉ nổi bật với những rặng san hô tuyệt đẹp ẩn mình dưới làn nước biển màu xanh ngọc, bãi cát trắng mịn, những hàng cây cọ mát rượi,… mà nơi này còn sở những “kiệt tác” nổi giữa đại dương đẹp đến khó tin vào mắt mình.

Một nhà hàng dưới biển của Maldives.

Maldives được xem là “quốc gia nghỉ dưỡng” khi gần 90% trong số 200 hòn đảo lớn nhỏ có người sinh sống được dành riêng cho các khu nghỉ mát sang trọng, đẳng cấp. Nghỉ dưỡng tại bất kỳ resort nào ở Maldives, bạn cũng đều được phục vụ những dịch vụ tuyệt vời, chuyên nghiệp và đẳng cấp nhất thế giới.

Các phòng tại resort ở Maldives có giá từ 800 USD (hơn 17 triệu đồng) trở lên, cùng với đó là những dịch vụ hoàn hảo nhất thế giới. Mà trong đó, điều làm nên sức hấp dẫn của các resort ở đây chính là nhà bên bãi biển. Bạn có thể nằm trong phòng, phóng ra xa ngắm nhìn màu xanh ngọc của biển.

Dưới cái nắng ấm áp của mặt trời, màu xanh biếc của biển, dãy cát trắng mịn, Maldives là một nơi lý tưởng cho kỳ trăng mật trong mơ. Cũng bởi thế, nơi đây được mệnh danh là “thiên đường tình yêu”, ngọt ngào và lãng mạn đến khó cưỡng.

Đến Maldives, hòa mình dưới làn nước trong vắt, bay trực thăng để nhìn toàn cảnh từ trên cao hay ngồi trên du thuyền ngắm mặt trời lặn là những trải nghiệm bất cứ ai cũng ao ước được thực hiện một lần trong đời ở thiên đường nghỉ dưỡng này.

Lãng mạn mỗi khi đêm về, biển Vaadhoo như một thế giới siêu thực với các “vì sao lấp lánh” theo từng đợt sóng xô vào bờ cát trắng mịn. Những “ngôi sao nhỏ” đó chính là tảo dinoflagellate, một lớp sinh vật đơn bào tập trung lại với mật độ lớn trong nước biển tỏa sáng lấp lánh.

Đặt chân tới quốc đảo xinh đẹp này, ắt hẳn ai cũng sẽ ngỡ mình như đang lạc chân vào một cõi thiên đường thực sự khi được hòa mình với phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, khí hậu ôn hòa, được ở trong những khu resort sang trọng nhất, tận hưởng dịch vụ cao cấp nhất,… Maldives thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng “sang chảnh” mà ai cũng ao ước.

Bơi lượn cùng bầy cá ở Maldives.

Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp của vùng biển nhiệt đới mà nơi đây còn sở hữu một số điểm bơi lặn đẹp nhất thế giới. Điều thú vị và hấp dẫn đối với du khách trong các chuyến tham quan lòng đại dương ở Maldives không chỉ là các mạch đá ngầm độc đáo mà còn bởi nhiều sinh vật biển sống động. Các mạch đá ngầm xung quanh Maldives là nơi trú ẩn của các loài cá vẹt, cá sweetlip, tảo biển đầy màu sắc và nhiều loài động vật không xương sống khác.

Đặc biệt, vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, ở bất kỳ đâu, bạn cũng có thể ngắm cá mập và cá heo với số lượng lên đến 1.500 - 2.500 con. Không cần mạo hiểm, bạn cũng có thể thưởng thức những ly cocktail tại nhà hàng, quán bar dưới đáy biển, ngắm nhìn thế giới động vật sống động bên dưới đại dương.

Là quốc gia Hồi giáo nên các món ăn ở Maldives không có nguyên liệu là thịt lợn. Thực phẩm phổ biến ở đây là các loại hải sản, thịt bò và rau củ quả nhiệt đới, chủ yếu chế biến theo phong cách ẩm thực Ấn Độ với rất nhiều gia vị đậm đà.

Ở các khu nghỉ dưỡng, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách thì bên cạnh các món đặc trưng như cà ri các loại, cơm trộn, bánh,… theo phong cách Ấn Độ, các nhà hàng cũng phục vụ một số món ăn phổ biến của phương Tây hay các món ăn theo phong cách Trung Quốc, nhưng không nhiều.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: ngaynay.vn

  Từ khóa: Maldives , Thiên đường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP