Thế giới

Thảm sát gia đình 11 người vì bị tố cưỡng hiếp

Rất có thể vụ xả súng giết chết 11 người trong một gia đình tại TP. Coxcatlan, bang Puebla, Mexico 2 ngày trước đó là một cuộc trả thù.

11 người trong một gia đình bị thảm sát ở Mexico

Vụ tấn công xảy ra vào đêm 9/6. Những kẻ tấn công đã nhằm vào đôi vợ chồng, con cái và họ hàng của họ sống ở khu vực hẻo lánh San Jose el Mirador, Coxcatlan, bang Puebla, Mexico. Tổng cộng có 11 người thiệt mạng trong vụ thảm sát này, gồm 5 phụ nữ, 4 người đàn ông và 2 bé gái.

Giới chức trách trước đó cũng nghi ngờ rằng vụ thảm sát này có thể xuất phát từ những mâu thuẫn tôn giáo. Nhưng giờ đây, họ cho rằng động cơ của kẻ thủ ác là trả thù. “Nhiều khả năng đây là một vụ tấn công vì những mâu thuẫn cá nhân,” – văn phòng công tố viên bang Puebla hôm 11/6 nhận định.

Người dân di chuyển thi thể một trong số 11 người thiệt mạng ở San Jose el Mirado, bang Puebla, ngày 10/6.


Theo một nguồn tin từ văn phòng công tố bang Puebla, một trong những người phụ nữ thiệt mạng từng bị một trong những kẻ tấn công cưỡng hiếp và có một đứa con với hắn cách đây vài năm. Kẻ này sau đó đã bị cô tố cáo và phải ngồi tù.

Rất có thể đây cũng là kẻ chịu trách nhiệm cho vụ giết người hàng loạt này. Được biết sau khi giết hại người phụ nữ trên và những người trong nhà, những kẻ sát nhân máu lạnh còn có ý định chặt đầu chồng của cô sau khi giết ông ta.

Phòng công tố bang Puebla cho biết có 5 nhân chứng sống sót và đang được chính phủ bảo vệ. Họ kể với các nhà chức trách rằng những kẻ tấn công đi bộ đến ngôi làng vùng núi hẻo lánh này, xả súng rồi sau đó bỏ chạy. Còn theo thông tin từ phía cảnh sát, có 2 nghi phạm đã được nhận dạng và bị truy lùng, nhưng chúng đã trốn sang vùng núi của bang Oaxaca lân cận.

Đại diện phía cảnh sát cho biết: “Hướng điều tra chủ yếu hiện nay là các mâu thuẫn cá nhân”. Trước đó, các quan chức cũng đặt ra khả năng vụ giết chóc này có liên quan đến mâu thuẫn tôn giáo vì những người dân sống trong vùng này từng có mâu thuẫn với một cộng đồng tín đồ Công giáo ở gần đó.

Thi thể các nạn nhân trong vụ thảm sát.


Bạo lực ở Puebla có xu hướng gia tăng trong vài năm gần đây. Tỷ lệ giết người tại Puebla hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2012 với 216 kẻ sát nhân chỉ trong 4 tháng đầu năm này. Vùng Coxcatlan không bị ảnh hưởng nặng bới vấn nạn bạo lực liên quan đến ma túy như nhiều vùng khác của Mexico nhưng việc trồng thuốc phiện và tranh chấp đất ở khu vực này cũng không phải hiếm.

Hiện tại, thi thể các nạn nhân đã được đưa đến TP Tehuacan để khám nghiệm. Nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tính của 11 nạn nhân và 2 nghi phạm trong vụ án.

Tác giả bài viết: Nhã Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP