Thế giới

Thái Lan phát hiện "mỏ vàng trắng" khủng, trữ lượng thứ 3 thế giới

Thái Lan vừa phát hiện mỏ lithium với trữ lượng được ước tính lớn thứ ba thế giới.

Theo báo Nikkei Asia ngày 20/1, các quan chức Thái Lan thông báo nước này vừa phát hiện mỏ lithium với trữ lượng được ước tính lớn thứ ba thế giới. Lithium là tài nguyên quan trọng để sản xuất pin xe điện.

Theo đó, mỏ lithium được tìm thấy ở hai địa điểm tại tỉnh Phang-Nga miền nam Thái Lan. Một trong các mỏ có trữ lượng lithium ước tính lên đến 14,8 triệu tấn, trong khi địa điểm còn lại vẫn đang được khảo sát.

Theo Chính phủ Thái Lan, một trữ lượng lớn natri cũng được tìm thấy ở miền đông bắc đất nước. Natri cũng là một tài nguyên quan trọng để sản xuất pin xe điện.

Việc tìm thấy nguồn tài nguyên lithium và natri lớn là động lực giúp Thái Lan đạt được mục tiêu trở thành một trung tâm sản xuất xe điện cho Đông Nam Á. Bà Rudklao Intawong Suwankiri, Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan, cho biết trữ lượng lithium lớn sẽ thu hút nhiều hãng xe điện mở cơ sở sản xuất ở Thái Lan trong thời gian tới.

Lithium vốn được mệnh danh là "vàng trắng" hoặc "dầu mỏ của thế kỷ 21". Kim loại này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất pin cho xe điện, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử... Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu về lithium của ngành năng lượng sẽ tăng gấp 42 lần vào năm 2040.

Và với phát hiện mới này, Thái Lan có trữ lượng lithium (đã biết) đứng thứ ba sau Bolivia (21 triệu tấn) và Argentina (20 triệu tấn). Tuy nhiên, hiện chưa rõ Thái Lan có thể khai thác bao nhiêu lithium để sử dụng cho thương mại.

Chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin đã ưu tiên nỗ lực thúc đẩy Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thành phố Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Srettha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong ngành, bao gồm cả phó chủ tịch tập đoàn Bosch, để khuyến khích đầu tư vào sản xuất xe điện ở Thái Lan.

Hồi tháng 12/2023, hai doanh nghiệp xe điện lớn tại Trung Quốc cho biết họ sẽ đầu tư 2,3 tỷ baht để phát triển Thái Lan thành trung tâm sản xuất xe điện.

Được biết Trung Quốc vừa qua cũng phát hiện trữ lượng lithium khoảng 1 triệu tấn ở tỉnh Tứ Xuyên, Tân Hoa xã đưa tin hôm 18/1.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 7% lượng lithium đã được phát hiện trên toàn cầu, xếp thứ sáu sau Bolivia, Argentina, Mỹ, Chile và Úc (chưa kể Thái Lan).

Tác giả: Minh Hoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP