Xã hội

Tàu cá rớt chân vịt, 4 ngư dân vật vờ giữa Hoàng Sa chờ cứu nạn

Đang hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá BĐ 97151 TS của ngư dân Bình Định bất ngờ rơi chân vịt, thả trôi tự do. Hiện, trên tàu có 4 ngư dân đang được hỗ trợ khẩn cấp.

Chiều 17/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, cho biết tàu cá BĐ 97151 TS, công suất 420CV, do ông Trần Văn Thành (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên. Tàu cá BĐ 97151 TS bị rớt chân vịt, thả trôi với tốc độ 0,5 hải lý tại vùng biển có tọa độ 15050’N, 110058’E (cách Tây Tây Nam đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 14 hải lý).

Tàu rớt chân vịt, 4 ngư dân Bình Định chờ cấp cứu (ảnh minh họa).

Hiện nay, 2 tàu cá của ngư dân địa phương là tàu BĐ 96959 TS của ông Đỗ Nưng và tàu BĐ 97090 TS của ông Lê Văn Cuộc (cùng ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang ở gần tàu bị nạn để hỗ trợ cứu nạn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định cho biết đã có công văn gửi Cục lãnh sự Bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho 2 tàu cá BĐ 96897 TS và tàu cá BĐ 95851 TS trú tránh bão Kai - Tak.

Theo thông tin, tàu cá BĐ 96897 TS có chủ tàu là ông Võ Trung (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn), trên tàu có 12 thuyền viên và tàu cá BĐ 95851 TS, chủ tàu là ông Đoàn Văn Hiến (xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 3 thuyền viên. Hiện hai tàu đang đánh bắt vùng biển Nam Trường Sa giáp ranh với Malaysia.

Ngoài ra, tàu cá BĐ 97812 TS, chủ tàu Ngô Thiên (ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) có thuyền viên Nguyễn Văn Quả (26 tuổi, bị gãy tay trái, gãy chân trái). Hiện tàu đã cập đảo Song Tử Tây lúc 17h chiều ngày 16/12, thuyền viên Quả đã được bác sĩ trên đảo điều trị.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP