Xã hội

Tàu câu mực chìm, hai người gặp nạn

Tàu câu mực Quảng Nam có 36 lao động đang trên đường vào đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) trú tránh thì bị sóng đánh chìm.

Trưa 31/10, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch xã Tam Giang (Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, tàu của ngư dân Lương Tấn Sỹ trên đường vào trú tránh áp thấp nhiệt đới ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì bị sóng đánh chìm. Trên tàu có 36 lao động hành nghề câu mực.

Tàu câu mực Quảng Nam thường có trên 30 lao động, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng hai tháng. Ảnh: Đắc Thành.

Lực lượng chức năng trên đảo cứu sống 34 ngư dân. “Một lao động tên Ban quê ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ tử vong, chủ tàu Lương Tấn Sỹ đang mất tích”, ông Châu nói.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, áp thấp nhiệt đới hiện cách Côn Đảo khoảng 400 km về phía đông đông nam, mạnh tối đa 60 km/h (cấp 7). Hình thái này kết hợp với không khí lạnh khiến vùng biển tây nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa giông mạnh, gió cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Các tỉnh ven biển Nam Bộ cần đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao 4-4,5 m.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP