Trong nước

Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội là ai?

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng tại lễ nhận quyết định. Ảnh: Tiền Phong

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng thời thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đối với Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, sẽ thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt, chủ động tiếp cận công việc, tình hình và yêu cầu công tác; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục C06 giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, làm việc theo quy trình, quy chế, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1969, quê quán ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ông từng là cán bộ Phòng Cảnh sát trật tự Công an Hải Phòng, rồi trưởng phòng của đơn vị này.

Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015, ông Hùng là Trưởng công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2020, ông làm Phó giám đốc Công an Hải Phòng.

Tân Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ tháng 7/2020 cho đến khi nhận nhiệm vụ mới.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP