Tin địa phương

Tân Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng là ai?

Luật sư Trần Tuấn Lợi, Chánh văn phòng đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng được bầu làm Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Ngày 16/10, đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo báo cáo tại đại hội, đầu nhiệm kỳ VII, đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng có 128 luật sư, đến cuối nhiệm kỳ con số này là 230 luật sư.

Hiện cũng có 44 người tập sự hành nghề luật sư, gồm 21 nam và 23 nữ. Luật sư có độ tuổi trên 50 tuổi chiếm 50%, 50% còn lại có độ tuổi dưới 50 tuổi.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ nhiệm liên đoàn Luật sư Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), luật sư Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa cho các luật sư nhiệm kỳ cũ

Trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 68 tổ chức hành nghề luật sư gồm 41 văn phòng luật sư và 22 công ty luật.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức hành nghề thuộc đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng đã thực hiện giúp đỡ pháp lý, giải quyết hơn 6.300 vụ, việc, trong đó hơn 800 vụ hình sự, 1.000 vụ dân sự.

Đại diện ngoài tố tụng 750 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 760 vụ việc, trợ giúp pháp lý miền phí cho gần 1.000 trường hợp... và đạt doanh thu 30 tỷ đồng.

Đại hội lần này, luật sư Trần Tuấn Lợi, Chánh văn phòng đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng được bầu làm Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP