Trong nước

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh là ai?

Sáng 23/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị, trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: NLĐ

Theo quyết định này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định điều động, phân công đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhận định ông Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trương ương Đoàn đã kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Nguyễn Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn và sự tin tưởng của Bộ Chính trị. Ông hứa sẽ làm tròn trách nhiệm; phối hợp cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979, quê xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ông là Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông kinh qua nhiều vị trí công tác và từ tháng 9/2021 đến nay là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP