Xã hội

Sóng lớn đánh chìm 8 thuyền đánh cá, 16 ngư dân bị rơi xuống biển

Chuẩn bị cập bờ cách đất liền khoảng 100m thì bất ngờ gặp sóng lớn, đánh chìm cả 8 chiếc thuyền, 16 ngư dân rơi xuống biển.

Chiều 24/2, ông Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, chính quyền địa phương vừa phối hợp với trạm biên phòng Cửa Sót cứu hộ thành công 8 thuyền cá bị sóng đánh chìm trên biển.

Thông tin ban đầu, vào 10h ngày 24/2, khi đang khai thác thuỷ sản trên biển cách bờ khoảng 100m, do gặp gió to, sóng lớn nên 8 tàu cá bị lật. 16 ngư dân đi trên các chiếc thuyền này cũng bị rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời huy động phương tiện ra tiếp cận hiện trường cứu hộ cứu nạn.

Đốt lửa sưởi ấm cho các nạn nhân.


Đến khoảng 11h30 phút cùng ngày, 14 ngư dân bị nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Đến 12h, các lực lượng chức năng đã đưa phương tiện thuyền bị chìm vào bờ. Tuy nhiên, thuyền đều bị nước vào máy, hư hỏng máy móc...

Riêng 2 ngư dân Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Trình sau khi bị lật thuyền đã tự cố gắng bơi vào bờ. Khi vừa đến nơi thì bị kiệt sức, cả 2 ngất xỉu đã được sơ cứu tại chỗ nên sau đó sức khỏe ổn định lại.

Chủ 8 phương tiện gặp nạn gồm: Nguyễn Văn Liên (SN 1971), Nguyễn Văn Tứ (SN 1979), Nguyễn Xuân Hữu (SN 1976), Trần Văn Phi (SN 1978), Nguyễn Văn Phượng (SN 1965), Nguyễn Văn Tuyết (SN 1977), Trần Văn Ngợi (SN 1977) và Trần Văn Lánh (1970), cùng trú tại thôn Bắc Lạc.

Hiện tại, sức khoẻ của 16 ngư dân đã ổn định.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP