Xã hội

Sạt lở thuỷ điện Kà Tinh, nghi vùi lấp một tổ máy

Tối ngày 10/10, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đoàn công tác của huyện Trà Bồng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 18h20 tối cùng ngày. Khả năng một tổ máy ở thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) bị vùi lấp trong lớp đất núi nhão quẹt, báo Tiền Phong đưa tin.

Theo một số công nhân, đất đá vùi lấp ít nhất một tổ máy của nhà máy thủy điện. Đến khoảng 21h, vẫn chưa thể liên lạc được với một công nhân trực tổ máy ở thủy điện Kà Tinh.

Ông Đặng Minh Thảo cho biết đoàn công tác huyện Trà Bồng tiếp cận hiện trường nhưng trời tối, mưa lớn nên chỉ đến được vị trí cách nhà máy khoảng 300m. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì bên trong.

Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Tiền Phong.

“Hiện tại công trường dự án tối mịt, tất cả hệ thống điện chiếu sáng bị cắt toàn bộ nên việc xác định vị trí cụ thể sạt lở đất cũng như công tác cứu nạn cứu hộ rất khó khăn. Huyện đang lập phương án để có hướng xử lý một cách chắc chắn, an toàn nhất.

Hiện tại, việc liên lạc với công nhân nghi bị vùi lấp vẫn chưa xác định cụ thể nên cần có đánh giá chắc chắn. Đồng thời, cũng phải xem xét tình hình tại đây và nguy cơ sạt lở có xảy ra tiếp không để có giải pháp hữu hiệu”, báo Giao Thông dẫn lời ông Đặng Minh Thảo cho hay.

Được biết, thuỷ điện Kà Tinh khai thác theo hình thức 2 bậc gồm thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 1 và thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 2 với tổng công suất 12MW. Tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng do Công ty CP thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Dự án này chặn dòng sông Hà Doi và đặt tổ máy cạnh tuyến tỉnh lộ 622B.

Hồ chứa của Thủy điện Kà Tinh 2. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.

Thuỷ điện Kà Tinh 1 nằm trên địa phận xã Trà Lâm, có diện tích lưu vực hồ là 22km2, mực nước dâng bình thường là 340m, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh.

Thuỷ điện Kà Tinh 2 nằm trên địa phận xã Trà Thuỷ, đầu mối và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Trà Lâm và Trà Sơn, có diện tích lưu vực hồ 52km2, mực nước dâng bình thường 120m, điện lượng trung bình năm là 17,47 triệu KWh.

Thủy điện Kà Tinh 1, xây dựng năm 2018, đã đưa vào vận hành, phát điện năm 2020. Thủy điện Kà Tinh 2 được xây dựng năm 2019 và vừa chính thức vận hành, phát điện đầu năm 2022.

Tác giả: Bích Thảo (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Kà Tinh , quảng ngãi , sạt lở

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP