Trong nước

Quốc hội sẽ biểu quyết luật An ninh mạng

Trước khi bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận nhiều dự luật quan trọng, biểu quyết thông qua 6 luật, 6 nghị quyết.

Theo nghị trình, tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận một số dự án luật, thông qua 12 dự án luật và nghị quyết quan trọng. Cụ thể, sáng 11/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật Đặc xá (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Chiều cùng ngày, cũng tại hội trường, Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục. Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình ý kiến của đại biểu.

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học được thảo luận vào chiều 12/6. Ông Phùng Xuân Nhạ tiếp tục là người có trách nhiệm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường một số dự án luật quan trọng. Ảnh: Quân Minh.

Tiếp đó, Quốc hội dành cả ngày 13/6 để thảo luận ở hội trường về dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Ngày 14/6, Quốc hội thảo luận ở về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi), luật Chăn nuôi. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu.

Đáng chú ý, xen kẽ trong các ngày làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật quan trọng như: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật Quy hoạch.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 6 dự án luật, 6 nghị quyết trước khi bế mạc. Ảnh: Quân Minh.

Các Nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016"; Về chất vấn và trả lời chất vấn; Việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết kỳ họp thứ 5 dự kiến được biểu quyết thông qua.

Cuối buổi sáng 15/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5.

Dừng thông qua luật 'Đặc khu'

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng nằm trong chương trình dự kiến thông qua vào sáng 15/6.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm.

Vì vậy, để tiếp tục hoàn thiện dự luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (vào cuối năm 2018) theo quy trình xem xét, thông qua dự án luật tại ba kỳ họp.

Tác giả: Thắng Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP