Trong nước

Quảng Nam: Luôn chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 26/6, Đoàn công tác do bà Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch không chuyên trách, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam bà Hà Thị Khiết phát biểu tại buổi làm việc.

Đến dự có, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo kết quả thực hiện với Đoàn công tác. Theo đó, tỉnh Quảng Nam có 15 huyện, 2 thành phố, trong đó có 9 huyện miền núi; khu vực miền núi chiếm 74% diện tích của toàn tỉnh. Dân số khu vực miền núi 319.400 người, chiếm tỷ lệ 21,5%.

Toàn tỉnh Quảng Nam có 18.927 hộ nghèo là người DTTS, chiếm tỷ lệ 4,61%; thu nhập bình quân đầu người các huyện miền núi đạt khoảng 11,0 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 91%, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 81%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 64%, tỷ lệ Trạm y tế đạt chuẩn 37%, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa 35%; tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt 98,6%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,5%, tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt 97,5%; tỷ lệ học sinh nữ người DTTS ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt 52,2%. Cùng với tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo 9 huyện miền núi hàng năm đều giảm đáng kể, bình quân 5,23%/năm…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Đinh Văn Thu phát biểu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị với Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam một số nội dung như: Hiện nay Trung ương ban hành quá nhiều văn bản và nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS, miền núi gây khó khăn trong quá trình thực hiện; Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg, đề nghị Nhà nước cần có những chính sách quan tâm, hỗ trợ về vốn, kiến thức, các phương tiện sản xuất và các chính sách ưu đãi khác, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS; Đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Nam có cơ chế riêng trong việc hỗ trợ học sinh DTTS không được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP…

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, tỉnh chủ trương phát huy tối đa mọi tiềm năng lợi thế của miền núi; huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân miền núi gắn với giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở miền núi vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hà Thị Khiết đánh giá cao nỗ lực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Qua khảo sát thực tế ở huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam), đời sống của đồng bào DTTS cải thiện rất nhiều, bà con vui vẻ hạnh phúc. Qua đó, có thể thấy các chính sách với đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả.

Đồng thời, bà Hà Thị Khiết cũng cho biết, các kiến nghị, đề xuất của MTTQ tỉnh sẽ được Đoàn công tác tổng hợp báo cáo với UBTƯ MTTQ Việt Nam, để xây dựng các chính sách đối với đồng bào DTTS ngày một hoàn thiện hơn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tác giả: Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

  Từ khóa: phó chủ tịch , Quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP