Kinh tế

Quảng Nam đề nghị sớm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Tại buổi làm việc với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Theo Sở TN-MT Quảng Nam, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp giấy phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Thời hạn giấy phép đến ngày 5/3/2016.

Mỏ vàng Bồng Miêu bỏ hoang vài năm nay

Tuy nhiên, đã quá thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản mà Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ theo quy định, để các cá nhân vào khai thác khoáng sản trái phép. Sự việc diễn ra nóng bỏng trên địa bàn trong vài năm qua.

Văn phòng làm việc đã hoang phế

Mặc dù Bộ TN-MT đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu lập hồ sơ đóng cửa mỏ vàng này để trình bộ xem xét thẩm định, phê duyệt và hạn cuối cùng để thực hiện là hết tháng 6/2017.

Tuy nhiên, đến nay mỏ vàng này vẫn không thực hiện theo yêu cầu nên Bộ TN-MT đã giao Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam kiểm tra thực tế, triển khai việc lập đề án đóng cửa.

Các hầm lò không còn khai thác

Tháng 12/2018, Bộ TN-MT có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến đối với đề án đóng cửa mỏ sau khi đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa, đồng thời đề nghị tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019, trình HĐND cung cấp thông qua làm cơ sở bổ sung kinh phí thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Về kinh phí đóng cửa mỏ, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ TN-MT bố trí ngân sách để đảm bảo thực hiện đề án vì đây là đề án do Bộ làm chủ đầu tư.

Máy móc hoen gỉ

Tháng 11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Đến tháng 11/2018, các chủ nợ đồng ý cho Công ty vàng Bồng Miêu phá sản.

Do tình trạng “vô chủ” nên khu vực mỏ vàng Bồng Miêu diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép rất phức tạp. Bên cạnh đó công tác phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu kéo dài đã gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cũng như an ninh trật tự trên địa bàn.

Do đó tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ khẩn trương phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường tại mỏ vàng này.

Trao đổi với báo chí sau buổi họp với Tổng cục Địa chất và khoáng sản, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho hay, cuộc họp này thảo luận xung quanh dự thảo đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Đề án hiện đã hoàn chỉnh và Tổng cục Địa chất và khoáng sản lấy ý kiến của tỉnh lần cuối và thảo luận một số vấn đề còn vướng mắt. Quang trọng nhất, theo ông Thanh vẫn là kinh phí đóng cửa mỏ.

Ông Lê Trí Thanh cho biết, theo quy định của Luật khoáng sản, cơ quan nào cấp phép thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm chủ trì việc đóng cửa mỏ. Như vậy, theo ông Thanh, Bộ TN-MT chủ trì và phải bố trí kinh phí để thực hiện.

Theo dự thảo kinh phí của đề án vào khoảng 19 tỉ đồng, trong đó tiền kí quỹ của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu mới có 6,4 tỉ đồng. Như vậy còn thiếu đến 13 tỉ đồng nữa. Do đó, ông Thanh cho rằng Bộ TN-MT phải bỏ kinh phí ra để thực hiện việc đóng cửa mỏ.

Ông Lê Trí Thanh cho biết sau cuộc họp này, ông đề nghị Bộ TN-MT báo cáo ra cuộc họp chính phủ sắp tới để bố trí kinh phí thực hiện đề án, sau đó Bộ TN-MT mới phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP