Kinh tế

Phá sản, vàng Bồng Miêu để lại khoản nợ gần 1.000 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính tháng 11.2017, tổng tài sản của Công ty vàng Bồng Miêu là khoảng 302 tỉ đồng, tổng nợ phải trả khoảng 1.265 tỉ đồng.

Toàn cảnh nhà máy vàng Bồng Miêu. ẢNH: BESRA VIỆT NAM CUNG CẤP

Ngày 28.11, TAND Quảng Nam tổ chức hội nghị chủ nợ Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty vàng Bồng Miêu) lần thứ nhất để các chủ nợ lựa chọn “số phận” của Công ty vàng Bồng Miêu như đình chỉ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh và tuyên bố phá sản.

Có hàng chục chủ nợ của Công ty vàng Bồng Miêu tham dự, tuy nhiên đại diện hợp pháp của công ty lại không có mặt.

Theo báo cáo tài chính tháng 11.2017, tổng tài sản của Công ty vàng Bồng Miêu là khoảng 302 tỉ đồng, tổng nợ phải trả khoảng 1.265 tỉ đồng. Kết quả kiểm kê cho thấy tài sản tại công ty có giá trị hơn 34,8 tỉ đồng, trong đó hơn 25,4 tỉ đồng tài sản đảm bảo, hơn 9,4 tỉ đồng tài sản không đảm bảo. Tính đến ngày 12.11.2017, công ty có 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỉ đồng. Trong đó, 108 tỉ đồng tiền nợ thuế, hơn 4,2 tỉ đồng nợ BHXH (tính đến 31.10.2017). Giấy phép khai thác khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu của công ty cũng hết hạn từ năm 2016.

Tại hội nghị chủ nợ hôm qua, có 14/24 chủ nợ (tỷ lệ hơn 58,3%) biểu quyết đề nghị tuyên bố phá sản Công ty vàng Bồng Miêu.

Tác giả: Mạnh Cường

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: vàng Bồng Miêu , phá sản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP