Xã hội

Quảng Bình: Ngạt khí trên tàu cá, 6 người thương vong

Ngày 15-5, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc khí trên tàu cá. 5 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Trưa 15-5, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo có 5 ngư dân bị ngất xỉu trên tàu cá, cần hỗ trợ khẩn cấp tại cảng cá Gianh đóng tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết các bệnh nhân bị ngộ độc khí trong thời gian khá lâu, có thể đó là khí metan, lưu huỳnh hoặc khí xyanua.

Tàu cá nơi xảy ra sự việc.

Các khí độc này tích tụ trong hầm cá, do cá bị phân hủy, lúc tàu cập cảng, hầm chứa cá bị thiếu đá ướp lạnh. Các ngư dân vào trong hầm thì bị ngộ độc khí rất nhanh. Trong đó, nặng nhất là ca của bệnh nhân Võ Văn Hòa. Bệnh nhân này lúc mới nhập viện đã ngưng thở, tim ngừng đập, đồng tử giản.

Các bác sỹ bệnh viện phải tiến hành cấp cứu hơn 40 phút, nhịp tim, huyết áp bệnh nhân mới trở lại. Các bệnh nhân khác trong trạng thái kích thích vật vã, hôn mê sâu. Sau khi được cấp cứu, bốn người qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn.

Bệnh viện chuyển tuyến lên bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới để tiếp tục hồi sức, điều trị, thông tin trên báo VietnamPlus.

Liên quan đến sự việc, tên báo VTC News, lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch cho biết, hiện tại sức khỏe của những người còn lại đã dần ổn định. Ngoài ra, UBND huyện Bố Trạch cũng hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng 3 triệu đồng và những người bị thương mỗi người 1,5 triệu đồng.

Thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), 4 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Nguyễn Văn Duệ (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) vào viện trong trình trạng hôn mê; Nguyễn Thành Linh (Quảng Ngãi) bị đau đầu, buồn nôn; Đinh Đôn (Quảng Ngãi) vào viện trong tình trạng kích thích; Võ Văn Hoà (Quảng Ngãi) đang hôn mê sâu, thở máy, hiện được chuyển sang khoa hồi sức tích cực và chống độc.

Trước đó, khoảng 14g cùng ngày, trên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mang số hiệu QNG 97587 TS cập Cảng cá Sông Gianh.

Khi xuống hầm bốc dỡ cá lên bờ, các ngư dân có triệu chứng khó thở rồi bị hôn mê; những người xuống trước bị nặng còn người xuống sau bị nhẹ hơn. Ngư dân Lê Hùng (thôn Quyết Thắng, xã Thạch Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thiệt mạng sau đó.

Tác giả: T.Quang (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP