Giải trí

Phùng Ngọc Huy lần đầu lên tiếng sau ồn ào: "Tôi chưa hề bỏ rơi mẹ con Mai Phương"

Lần đầu lên tiếng kể từ khi Mai Phương bị bệnh, Phùng Ngọc Huy cho biết suy sụp vì những miệt thị từ cư dân mạng.

Thời gian gần đây, Phùng Ngọc Huy trở thành nhân vật bị dư luận chỉ trích khi diễn viên Mai Phương - bạn gái cũ của anh mắc bệnh ung thư phổi. Nam diễn viên bị khán giả trách móc đã bỏ rơi Mai Phương cùng con gái 5 tuổi của hai người.

Sau thời gian im lặng vì khủng hoảng tinh thần, cách đây ít giờ, Phùng Ngọc Huy lần đầu lên tiếng khi viết tâm thư dài trên trang cá nhân chia sẻ về sự việc.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương khi còn thân thiết.

Phùng Ngọc Huy cho hay, những ngày qua anh đã chịu nhiều áp lực vì bị công chúng chỉ trích, thậm chí chửi rủa, tẩy chay. Mọi chuyện đi quá xa khiến gia đình anh bị ảnh hưởng và tinh thần của Mai Phương cũng không được vui vẻ. "Huy có lỗi khi đã không lo lắng được cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn, nhưng Huy chưa hề bỏ rơi mẹ con Mai Phương.

Huy ở bên Phương trong giây phút vượt cạn, cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Mặc dù khi đó Huy và Phương đã không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì Lavie", anh chia sẻ.

Nam diễn viên kể, khi bé Lavie được 2 tuổi anh mới sang Mỹ định cư. Anh và Mai Phương quyết định trở thành bạn bè tốt của nhau và thường xuyên giữ liên lạc để bé Lavie không quên mặt ba. Mai Phương hiểu rõ hoàn cảnh của anh nên không đòi hỏi chu cấp tiền nuôi con. Tuy vậy thi thoảng anh vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần kinh tế để nuôi bé Lavie.

Khi biết Mai Phương mắc ung thư phổi, Phùng Ngọc Huy đã rất sốc và buồn. "Hai tuần truớc lúc biết tin Huy còn không thể tin được sự thật, và còn khuyên Phương đi khám lại vài nơi cho chắc chắn. Nhưng điều không ai mong muốn đã là sự thật. Huy hụt hẫng và dưới sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng, Huy hoàn toàn suy sụp tinh thần.

Huy rất rất rất muốn bay về ngay với Phương và Lavie, Huy ước mình có thể làm được điều đó. Nhưng hiện giờ vì một vài lý do bất khả kháng nên Huy chưa thể về ngay được. Huy mong là trong thời gian gần, vấn đề của Huy có thể giải quyết ổn thoả, lúc đó Huy sẽ lập tức bay về Việt Nam", anh bày tỏ.

Hiện tại Phùng Ngọc Huy vẫn liên lạc với Mai Phương mỗi ngày để động viên tinh thần cô trong thời gian chữa bệnh. Anh cũng liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc nữ diễn viên để cập nhật tình hình sức khoẻ của cô cũng như cuộc sống của bé Lavie. Mai Phương dù đang tiếp nhận trị liệu nhưng vẫn khuyên bạn trai cũ giữ gìn sức khoẻ và không nên buồn trước những lời công kích trên mạng xã hội.

Mai Phương hiện điều trị bệnh ung thư phổi tại bệnh viện.

Trong thời gian qua, khán giả không chỉ "tấn công" trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy mà còn tìm đến tận nhà anh đập cửa phá rối, thậm chí có những lời nói không hay đến ba mẹ, gia đình anh. Bản thân anh ở hải ngoại thì bị khán giả tẩy chay. Mỗi khi anh đăng lịch diễn hay poster show, khán giả để lại bình luận rất nặng nề, đe doạ bầu show, nếu có Phùng Ngọc Huy xuất hiện sẽ tới phá.

"Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có thể có khả năng hỗ trợ mẹ con Phương, chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé Lavie. Nếu Phương mang bệnh, còn Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống, thì sau này bé Lavie sẽ như thế nào đây?", nam diễn viên đau khổ nói. Anh cầu mong khán giả không "đào sâu" mối quan hệ giữa anh và Mai Phương bởi cả hai đã không còn là người yêu của nhau. Anh cũng xin dư luận ngừng 'tấn công' gia đình và những người bên cạnh anh.

Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, là ca sĩ diễn viên được yêu thích. Anh từng tham gia các phim như Chạm vào quá khứ, Tay chơi miệt vườn, Cổng mặt trời, Bảo mẫu siêu quậy.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương yêu nhau sau những lần hợp tác chung. Họ chia tay ở thời điểm nữ diễn viên mang bầu. Mai Phương nhận trách nhiệm nuôi con gái.

Tác giả: Lạc Thành

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Phùng Ngọc Huy , Mai Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP