Xã hội

Phóng hỏa đốt 3 người để trả thù

Sang mua xăng, bí mật mang đến đổ vào phòng trọ của gia đình anh Tùng, khoá trái cửa rồi châm lửa đốt.

Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, quê Đồng Tháp) về hành vi giết người.

Hình minh họa. (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)

Theo điều tra, do có mâu thuẫn cá nhân với anh Danh Thanh Tùng (SN 1981, quê Kiên Giang) nên Sang nảy sinh ý định trả thù.

Đêm 21/8, Sang mua xăng, bí mật mang đến đổ vào phòng trọ của gia đình anh Tùng, khoá trái cửa rồi châm lửa đốt. Phát hiện có kẻ phóng hỏa đốt nhà, anh Tùng giật cửa nhưng do đã bị khóa trái nên đã hô hoán, cầu cứu người xung quanh.

Nghe tiếng tri hô, những người dân trong khu trọ đã chạy đến, dập lửa và phá khoá cứu gia đình anh Tùng. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng tất cả đồ đạc trong phòng trọ của gia đình anh Tùng đã bị thiêu rụi.

Tác giả: Thuận An

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP