Pháp luật

Phó trưởng phòng tại Cơ sở cai nghiện Bình Triệu bị đánh sau cuộc họp cuối năm

Một phó trưởng phòng tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) vừa gửi đơn tố cáo 3 nhân viên tại đây đã cố ý gây thương tích ông sau cuộc họp cuối năm.

Ngày 11.12, ông Nguyễn Văn Phúc ( 59 tuổi, Phó trưởng Phòng Tiếp nhận, tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - trực thuộc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu (gọi tắt là Cơ sở Bình Triệu) đã gửi đơn tố cáo 3 nhân viên tại đây hành hung ông sau cuộc họp cuối năm khiến ông bị thương tích.

Theo đó, 3 người bị tố cáo gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bảo vệ), Phạm Minh Việt (bảo vệ) và Nguyễn Trần Tam Hải (kế toán). Đơn của ông Phúc được gửi đến Giám đốc Cơ sở Bình Triệu, Công an P.13 (Q.Bình Thạnh).

Ông Phúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu. ẢNH: CTV

Theo đơn tố cáo của ông Phúc, sáng 10.12 tại Cơ sở Bình Triệu (P.13, Q.Bình Thạnh) tổ chức cuộc họp xét thi đua tháng 10, 11 và tổng kết cuối năm, có sự tham dự của 78 cán bộ, viên chức, công chức của đơn vị. Chủ trì cuộc họp là Giám đốc, 2 Phó giám đốc Cơ sở Bình Triệu.

Tại cuộc họp, ông Phúc phát biểu hai nội dung: Phản đối tăng giờ làm việc từ 40/giờ/tuần lên 48/giờ/tuần theo thông báo 22183 ngày 11.8.2020 của Sở LĐ-TB-XH; Kiến nghị xử lý một viên chức tại cơ sở do sai phạm trong công tác.

Trong lúc ông Phúc phát biểu thì hai ông Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trần Tam Hải cắt ngang, tiến lại gần ông Phúc nhưng mọi người can ngăn. Sau đó cuộc diễn ra bình thường. Trưa cùng ngày sau khi cuộc họp cuối năm kết thúc, ông Phúc xuống lại phòng làm việc thì bị ông Hoàng đi theo vô phòng, chửi tục. Trước thái độ ông Hoàng, ông Phúc im lặng và bật ghi âm. Phát hiện ông Phúc ghi âm, ông Hoàng đã lao vào tấn công ông Phúc. Lúc này, Phạm Minh Việt đứng gần đó cũng lao vào tấn ông Phúc. Vụ việc chỉ dừng lại khi các nhân viên tại Cơ sở Bình Triệu can ngăn.

Ông Phúc bị thương ở đầu chảy rất nhiều máu và được đưa đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng bị thương ở đầu, cổ và bàn tay, dẫn đến mất máu. Bác sĩ đã sơ cứu, may vết thương cầm máu, ông Phúc xuất viện trong ngày 10.12.

Công an P.13 (Q.Bình Thạnh) xác nhận vụ việc ông Phúc bị tấn công tại Cơ sở Bình Triệu đang được cơ quan này tiếp nhận, làm việc với những người liên quan, hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Công an Q.Bình Thạnh. Ông Phúc đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố hình sự vụ việc ông bị 3 nhân viên tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu cố ý gây thương tích đối với ông.

Tác giả: Công Nguyên

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP