Xã hội

Phát hiện bé gái 12 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Gọi không thấy con trả lời, gia đình lên gác tìm thì phát hiện bé gái 12 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Khu vực xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: VietNamNet


Ngày 22/8, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ bé 12 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, xảy ra tại một căn nhà trọ trên đường An Sơn 2 (xã An Sơn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 22/8, ba mẹ bé gái 12 tuổi quê An Giang gọi nhiều lần nhưng không thấy con trả lời nên vội chạy lên gác để kiểm tra.

Bước vào phòng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé gái đang trong tư thế treo cổ nên đã lập tức gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi bác sĩ cùng xe cấp cứu đến nơi thì nạn nhân không may đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan Công an.

Theo những người hàng xóm, bé gái ở quê lên đây sinh sống cùng cha mẹ. Thời gian gần đây, do sử dụng điện thoại quá nhiều nên bé gái thường xuyên bị ba mẹ la mắng.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, bé gái không có biểu hiện bất thường.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP