Pháp luật

Nghi phạm đâm chết người phụ nữ ở Nghệ An được phát hiện trong tư thế treo cổ

Sau 3 ngày gây ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong, nghi phạm Phan Công Cương được phát hiện trong tư thế treo cổ. Công an nhận định người này tự tử.

Nghi phạm Phan Công Cương


Ngày 29/7, thông tin từ Công an Nghệ An cho hay, Phan Công Cương (44 tuổi), nghi phạm đâm chết người phụ nữ ở TP. Vinh, đã thắt cổ tự tử.

Nguồn tin cung cấp, sau khi đâm chết nạn nhân, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Đến trưa 29/7, cảnh sát phát hiện Cương tử vong trong tư thể treo cổ ở xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc - cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng hơn 20 km. Gần đó có xe máy, dao và đồ đạc cá nhân của nghi phạm.

Trước đó, từ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của người dân xung quanh hiện trường vụ án mạng, ghi nhận khoảng 8h35 phút sáng 27/7, nghi phạm Cương đeo khẩu trang, chạy xe máy tới khu vực con hẻm của đường Lê Lợi, gần cổng sau chợ Cửa Bắc thì gặp bà N.V.A. (41 tuổi, ngụ phường Quán Bàu, TP Vinh) chạy xe máy phía sau.

Cương chặn xe máy bà A. lại rồi hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, có một người phụ nữ đi cùng bà A. can ngăn hai người.

Bất ngờ, Cương rút dao đã chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào bà A.. Mặc dù bà A. chống cự và bỏ chạy nhưng Cương vẫn truy sát đến cùng, đâm nạn nhân gục xuống đất và chết tại chỗ.

Gây án xong, Cương cầm con dao rồi chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ án mạng xảy ra chưa đến 2 phút.

Hiện, cơ quan chức năng chưa thông tin về nguyên nhân án mạng.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: đâm chết người , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP