Tin địa phương

Pháo hoa giữa sông Hàn đón năm mới ở Đà Nẵng

Giữa thời tiết mưa và lạnh, hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn đổ ra đường xem màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn chào đón năm mới 2018.

Tối 31-12, thời tiết ở Đà Nẵng có mưa và khá lạnh nhưng hàng ngàn người vẫn đổ ra đường để tham gia các hoạt động chào đón năm mới 2018. Từ chiều tối, người dân đã đổ về hai bên bờ sông Hàn, trên cầu Rồng để chuẩn bị thưởng lãm màn trình diễn pháo hoa được bắn giữa sông Hàn.

Sau phần trình diễn nghệ thuật trên sân khấu ở bờ Đông chân cầu Rồng, đúng 21 giờ, màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới chính thức bắt đầu. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút với hơn 1.000 pháo tầm cao, 337 thùng pháo tầm thấp, hiệu ứng đặc biệt cùng âm nhạc sôi động. Phần trình diễn sẽ thực hiện tự động theo công nghệ Fireone.

Hàng trăm người đứng dưới chân cầu Rồng để háo hức chờ đón pháo hoa

Chỗ trú mưa để xem pháo hoa dưới chân cầu Rồng đông kín người

Đội mưa trên cầu Rồng chờ thưởng lãm pháo hoa

Màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới 2018 được bắn giữa sông Hàn

Màn trình diễn pháo hoa làm mãn nhãn người xem trong thời tiết giá lạnh ở Đà Nẵng

Đợt bắn pháo hoa chào năm mới này kết hợp với kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chương trình bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng dịp năm mới

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP