Pháp luật

"Nữ quái" cắt tóc đi tu để trốn truy nã

Sau khi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lợi đã bỏ trốn vào Đồng Tháp cắt tóc đi tu để trốn truy nã...

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã liên tiếp bắt, vận động và dẫn giải 6 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm…

Lê Thị Lợi cắt tóc đi tu để trốn truy nã.


Trong 6 đối tượng truy nã bị bắt đợt có 2 đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản là Lê Quang Nhất (SN 1993, ở thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) và Phạm Tuấn Anh (SN 1970, ở thị xã Bỉm Sơn). Hai đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích là Nguyễn Thế Chờ (SN 1970, ở huyện Thiệu Hóa) và Vũ Văn Thìn (SN 1992, ở huyện Nông Cống); một đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là Lê Thị Lợi (SN 1981, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) và một đối tượng bị truy nã về tội giết người là Lê Quang Thông (SN 1995, ở phường Điện biên, thành phố Thanh Hóa).

Hầu hết các đối tượng này sau khi gây án đều trốn vào các tỉnh Đồng Tháp, Bình Dương và Bình Phước.

Trong đó, nhiều đối tượng đã tìm cách thay đổi dung mạo để trốn trách sự truy bắt của lực lượng Công an, như đối tượng Lê Thị Lợi, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, năm 2020 sau khi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lợi đã bỏ trốn vào Đồng Tháp cắt tóc đi tu tại một ngôi chùa ở phường Mỹ Hội, thị xã Cao Lãnh. Tuy nhiên “Trời bất dung gian” cuối cùng Lê Thị Lợi cũng sa lưới pháp luật.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP