Trong nước

Nữ bệnh nhân ở Bắc Giang thiệt mạng liên quan đến COVID-19

Trưa 24/5, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC) xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa có nữ bệnh nhân qua đời vì liên quan COVID-19.

Theo giấy báo tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, nữ bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 xấu số là Đ.T.M., sinh năm 1983, thường trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Nữ bệnh nhân này qua đời vào lúc 4h30 sáng 24/5 tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Theo các bác sĩ, bệnh nhân không có bệnh lý nền. Bệnh nhân này được phát hiện muộn và bị sốc nhiễm khuẩn, khi nhập viện phổi đã trắng xóa.

Tính đến 13h ngày 24/5, tỉnh Bắc Giang có 980 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 28 ca mắc mới COVID-19. Ca 5281-5308 là 28 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám. Kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn 173.000, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hơn 4.000; cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 36.000; số còn lại tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện, tỉnh Bắc Giang đang đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Địa phương này liên tục ghi nhận các ca mắc mới. Để công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện nhanh, chính xác, Bắc Giang sẽ "số hóa và chuẩn hóa" lấy mẫu xét nghiệm trên toàn tỉnh.

Tác giả: TIẾN DŨNG - VĂN CHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: Covid-19 , Bắc Giang , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP