Giải trí

NSND Doãn Tần - giọng ca "Đường chúng ta đi" - qua đời

Tin từ gia đình cho biết NSND Doãn Tần - giọng ca nổi tiếng với hàng loạt ca khúc cách mạng như "Đường chúng ta đi", "Đất nước trọn niềm vui"... - đã qua đời vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 17-3 tại Bệnh viện Quân y 108, hưởng thọ 73 tuổi.

Con gái NSND Doãn Tần, NSƯT Hồng Vy, cho biết ông mắc bệnh Alzheimer từ 10 năm nay. Từ năm ngoái, bệnh trở nặng và gần như ông không đi lại được. Thông tin về đám tang, gia đình sẽ thông báo sau.

NSND Doãn Tần

Là gương mặt nổi tiếng ở dòng nhạc cách mạng, chất giọng nam cao của NSND Doãn Tần được nhiều khán giả yêu thích. Trong đó, khán giả đặc biệt yêu mến giọng hát của ông qua các ca khúc: "Cùng anh tiến quân trên đường dài" (Huy Du), "Chim yến bay" (Nguyên Nhung, thơ Lê Thị Mây), "Người lính tình nguyên và điệu múa Áp sa ra" (Minh Quang), "Đường chúng ta đi"(Huy Du), "Đất nước trọn niềm vui" (Hoàng Hà), "Dáng đứng Việt Nam" (Nguyễn Chí Vũ)…

Năm 2005, NSND Doãn Tần ra mắt album đầu tiên mang tên "Đường chúng ta đi". Trong những năm cuối đời, ông vẫn tham gia biểu diễn âm nhạc và làm giảng dạy tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Quê Thái Bình, từng làm việc trong ngành mỏ - địa chất, Doãn Tần thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1969. Ngay từ năm thứ nhất, ông đã được đài phát thanh thu bài hát "Đường chúng ta đi" và sau đó được đoàn văn công Tổng cục Chính trị gọi vào phục vụ trong quân đội.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP