Xã hội

Nợ nần, vào trường nhảy lầu tự tử

Người nhà nạn nhân cho biết do nợ nần quá nhiều nên nạn nhân nhiều lần tìm đến cái chết.

Khoảng 5 giờ sáng 12-7, khi đi tắt hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ Trường THPT Trần Quốc Tuấn, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một người đàn ông nằm chết trong sân trường sát dãy phòng học phía bắc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xuống kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Tùng Tuân, 50 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tử Trực

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết theo lời khai ban đầu từ phía gia đình nạn nhân, ông Tuân đã có ý định tự tử mấy hôm nay vì quẫn bách về nợ nần. Đến tối hôm qua (11-7), ông bỏ nhà đi thâu đêm nên gia đình tìm kiếm khắp nơi. Đến sáng nay hay tin ông nhảy lầu tự tử. "Qua khám nghiệm có thể kết luận, ông Tuân tự tìm đến cái chết vì không có ngoại lực tác động lên cơ thể ông Tuân"- Đại tá Dương cho biết thêm.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Tác giả: Tử Trực

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP