Giáo dục

Những lưu ý khi phúc khảo bài thi tuyển sinh

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường THCS sẽ tiếp nhận đơn xin phúc khảo điểm bài thi của thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Cụ thể, trường THCS sẽ tiếp nhận đơn của thí sinh từ ngày 13 đến 15/6. Sau đó, Phòng GD&ĐT chuyển dữ liệu (chương trình đăng ký phúc khảo điểm bài thi) về Phòng Khảo thí và Kiểm Định chất lượng giáo dục vào ngày 15/6 (trước 16 giờ). Chuyển danh sách (có ký tên đóng dấu), đơn xin phúc khảo (Phòng GD&ĐT photo một bản giữ tại Phòng GD&ĐT) bản chính gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vào ngày 16/6 (trước 8 giờ).

Dự kiến ngày 19/6, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Trước đó, vào chiều 12/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi của hơn 80.000 thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Trong đó, kết quả môn thi Toán gây bất ngờ đối với nhiều phụ huynh và giáo viên; bởi gần 126 thí sinh bị điểm 0, khoảng 50% số thí sinh dưới điểm trung bình.

Dựa vào phổ điểm các môn thi của Sở GD& ĐT công bố, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tương đương hoặc giảm nhẹ hơn so với năm ngoái.

Đơn phúc khảo theo mẫu của Sở GD&ĐT TP.HCM



Tác giả: Minh Thảo

Nguồn tin: viettimes.vn

  Từ khóa: phúc khảo , lưu ý , tuyển sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP