Thế giới

Nhật yêu cầu Hàn bỏ món tráng miệng khỏi thực đơn tiếp Kim Jong Un

Nhật Bản vừa yêu cầu Hàn Quốc cân nhắc về món bánh mousse xoài mà họ định phục vụ trong tiệc chiêu đãi sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 27/4 tới.

Hãng thông tấn Reuters cho hay, trên chiếc bánh mousse (dòng bánh nhiều kem ít bánh), mang tên "Mùa xuân của Nhân dân", có bản đồ bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Món bánh mousse xoài trong thực đơn chiêu đãi tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều. (Ảnh: CNN)

"Thật vô cùng đáng tiếc", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói, đồng thời cho biết phía Nhật Bản đã khiếu nại. "Chúng tôi đề nghị không phục vụ món tráng miệng".

Trước đó, Nhật Bản cũng từng phàn nàn về việc các cổ động viên Hàn Quốc vẫy một lá cờ có thiết kế tương tự tại trận đấu khúc côn cầu trên băng nữ ở Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật giữa đội tuyển liên Triều và đội tuyển Đan Mạch vào tháng Ba vừa qua.

Thực đơn, được văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiết lộ hôm 24/4, sẽ bao gồm cả món mỳ lạnh được nhiều cư dân trên bán đảo Triều Tiên yêu thích và món bánh khoai tây chiên Thụy Sỹ kiểu Triều Tiên.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP