Xã hội

Người phụ nữ bị nước lũ cuốn tử vong trong lúc đi chợ

Trong lúc đi chợ, một người phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã không may bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Tối 3/4, thông tin từ UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trên địa bàn vừa có một người dân tử vong thương tâm do bị nước lũ cuốn trong lúc đi chợ.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lê Thị P., SN 1986, trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 cùng ngày, chị P. điều khiển xe máy chở sau là chị Nguyễn Thị L., đi từ nhà để lên chợ Điền Lộc. Trên đường đi, chị P. di chuyển theo thói quen, lái xe đi đường tắt theo đường đê nội đồng, đây là đường đê bảo vệ lúa khỏi bị ngập nước từ kênh Hói Tôm chảy vào đang bị ngập lụt.

Tại thời điểm này, khi di chuyển được một đoạn thì cả hai không may bị ngã xuống nước. Phát hiện sự việc, một số người dân đang bủa lưới gần đó đã nhanh chóng lao xuống nước để cứu hai nạn nhân. Tuy nhiên, do gió to, nước lũ chảy xiết nên sau nhiều nỗ lực người dân chỉ cứu được chị L., riêng chị P. bị nước cuốn mất tích.

Bà con hàng xóm sang động viện, thăm hỏi gia đình nạn nhân.


Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an huyện Phong Điền đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm tung tích của nạn nhân. Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể của chị P.. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

"Hoàn cảnh gia đình của chị P. thuộc diện hộ nghèo, chị P. đã lập gia đình và có hai người con. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình", một lãnh đạo xã Phong Chương chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện nhiều trận mưa lớn liên tiếp, do mưa lớn nên đã gây ngập nặng nhiều vùng ở huyện Phong Điền và nhiều địa phương khác. Tại huyện Phong Điền, ngoài nhiều nhà dân bị ngập lũ, mưa lũ đã khiến 5.282 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 3.967 ha lúa bị ngập và đổ ngã.


Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP