Tin địa phương

Ngày thứ 16 phong tỏa thành phố, Đà Nẵng có 55 F0 mới, 3 ca cộng đồng

Ngày thứ 16 phong tỏa toàn thành phố, Đà Nẵng ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, 3 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, quận Cẩm Lệ có số ca mắc nhiều nhất.

Chiều 1/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 55 ca mắc COVID-19, trong đó có 26 F1 đã cách ly tập trung, 15 ca cách ly tạm thời, 11 ca trong khu phong tỏa và 3 ca cộng đồng.

3 ca cộng đồng được phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình, gồm 1 ca ở K408 Hoàng Diệu (phường Bình Thuận, quận Hải Châu), 1 ca ở đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và 1 ca ở K424 Ông Ích Khiêm (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Cả 3 ca cộng đồng này đều chưa rõ nguồn lây.

Chuỗi lây nhiễm liên quan xét nghiệm hộ gia đình tiếp tục ghi nhận thêm 18 trường hợp mắc mới, gồm 15 F1 và 3 ca trong khu vực phong tỏa.

Ngày thứ 16 phong tỏa toàn thành phố, Đà Nẵng ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới.


Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 30 ca, trong đó có 20 F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa và 3 ca là đối tượng hoàn thành cách ly.

Đối với các địa phương, trong ngày quận Cẩm Lệ ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất với 17 trường hợp. Các quận Hải Châu 13, Thanh Khê 14, Ngũ Hành Sơn 2 ca, Sơn Trà 1, Liên Chiểu 7 và huyện Hòa Vang có 1 ca.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, hiện có 12/56 phường, xã của thành phố trong 14 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Số liệu tổng hợp từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ ngày 10/7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 4.104 ca mắc COVID-19.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP