Thế giới

Mỹ treo thưởng 5.000 USD để tìm đạn phóng lựu đánh rơi

Một chiếc hộp bọc thép chứa đạn phóng lựu của không quân Mỹ bị thất lại tại vùng nông thôn ở Bắc Dakota.

Lính Mỹ nạp súng phóng lựu tự động MK19. Ảnh: Reuters.

Chiếc hộp màu xanh có kích thước 46 x 15 x 25 cm chứa đạn phóng lựu mất tích vào ngày 1/5 khi một đơn vị không quân Mỹ di chuyển từ căn cứ Minot đến một cơ sở khác. Nó được cho là đã rơi ra khỏi xe tại phía tây thành phố Parshall, theo RT.

Đây là đạn của súng phóng lựu tự động MK19, loại vũ khí từng được hải quân Mỹ sử dụng ở Iraq và Afghanistan để tiêu diệt các xe thiết giáp hạng nhẹ và các vị trí của địch.

Quân đội Mỹ treo thưởng 5.000 USD để tìm lại chiếc hộp. "Chúng tôi hy vọng một người nào đó có thông tin sẽ sớm liên lạc", trung tá Jamie Humphries tại căn cứ không quân Minot nói.

"Không quân hiện không coi đây là vấn đề hình sự", phát ngôn viên không quân Mỹ cho biết. "Chúng tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để đảm bảo thu hồi đạn an toàn".

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP