Giáo dục

Mưa lớn, đường đến trường bị chia cắt gần 1 vạn học sinh phải nghỉ học

Mưa xối xả trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, gần 1 vạn học sinh tại hai huyện miền núi Hà Tĩnh phải nghỉ học.

Mưa lớn khiến nước bủa vây tại huyện Hương Sơn (ảnh Ng.T.Th)

Mưa lớn trong những ngày qua, khiến nhiều tuyến đường giao thông tại hai huyện Hương Sơn và Hương Khê, Hà Tĩnh bị chia cắt cục bộ. Trong ngày 15/10, nhiều trường học tại địa bàn huyện Hương Sơn đã phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Dự kiến trong sáng ngày 16/10, toàn huyện Hương Sơn sẽ có 5.700 học sinh ở 22 trường phải nghỉ học. Trong đó có 13 trường mầm non, 9 trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã như: Sơn Trung, Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn An, Sơn Lâm, Sơn Lĩnh…

Tại huyện miền núi Hương Khê, trong sáng 16/10, sẽ có gần 4 ngàn học sinh 11 trường ở các xã vùng hạ huyện: Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh phải nghỉ học bởi một số tuyến đường bị chia cắt để đảm bảo an toàn. Việc dạy và học của các trường nói trên sẽ được tiếp tục sau khi nước đã rút.

Phòng GD&ĐT các huyện cũng chỉ đạo các trường bổ sung lịch dạy bù, học bù hợp lý để đảm bảo chương

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP