Xã hội

Một tuần xảy ra 3 trận động đất tại Điện Biên

Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất mạnh 2,5 độ Richter xảy ra rạng sáng nay 22.5, tại huyện Điện Biên Đông (Điện Biên). Đây là trận động đất thứ 3 tại Điện Biên trong vòng 1 tuần qua.

Bản đồ tâm chấn trận động đất xảy ra sáng nay 22.5 tại Điện Biên - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào 1 giờ 19 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 22.5, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter xảy ra tại tọa độ 21.377 độ vĩ bắc, 103.343 độ kinh đông, địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, với độ sâu chấn tiêu khoảng 9,7 km.

Theo Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, đây là trận động đất thứ 3 xảy ra trong vòng 1 tuần qua, và cũng là trận thứ 3 từ đầu năm đến nay, tại Điện Biên.

Trong chiều qua, 21.5, Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (thuộc Viện Vật lý địa cầu) cũng đã ghi nhận một trận động đất có cường độ 4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km xảy ra tại tọa độ 21,374 độ vĩ bắc, 103,318 độ kinh đông thuộc khu vực giáp danh giữa 2 xã Na Son và Xa Dung của huyện Điện Biên Đông.

Dư chấn của trận động đất chỉ kéo dài trong 3 giây nhưng với cường độ khá mạnh nên nhiều khu vực dân cư ở huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đều cảm nhận rõ sự rung lắc do dư chấn. Theo ghi nhận, trận động đất này không gây ảnh hưởng đến nhà ở, các công trình xây dựng trên địa bàn.

Trước đó, đêm 16.5, trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên) xảy ra trận động đất mạnh với cường độ 3,2 độ Richter.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (Viện Vật lý địa cầu), cho biết Điện Biên nằm trong khu vực có 2 vết đứt gãy địa chấn lớn là đứt gãy Lai Châu - Điện Biên, và đứt gãy Sông Mã (Sơn La) - Tuần Giáo (Điện Biên) - Lai Châu. Trên 2 vết đứt gãy này thường xuyên hoạt động nên thường xảy ra các trận động đất nhỏ. Trung bình mỗi năm, khu vực này thường xảy ra từ 3 - 5 trận động đất.

Tuy nhiên, theo số liệu của Viện Vật lý địa cầu, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã từng xảy ra 3 trận động đất rất lớn vào các năm 1935 (6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên), 1983 (6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo) và 2001 (5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ).

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: động đất , Điện Biên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP