Tin địa phương

Một thi thể mặc đồ hành lễ trôi dạt tại cảng Đà Nẵng

Chiều 17-3, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm nhân thân của nữ nạn nhân được phát hiện ở khu vực cảng biển Tiên Sa, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thông báo của Công an quận Sơn Trà xác định nạn nhân là nữ, khoảng 30 – 40 tuổi. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 15-3 tại vùng biển thuộc cầu cảng số 1 cảng Tiên Sa.

Nhận được tin báo sự việc, Công an quận Sơn Trà cùng lực lượng Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng, thợ lặn đến hiện trường vớt thi thể; khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân mặc trang phục cúng bái lúc tử vong (Ảnh Công an cung cấp)

Thời điểm trên, nạn nhân mặc áo dài tay màu xám, bên ngoài mang áo khoác dài tay màu cam (loại áo dài để mặc cúng, có thêu nhiều hoa văn).

Một số đặc điểm nhận diện khác, nạn nhân cao khoảng 1,6m, tóc nhuộm màu cam. Tay trái nạn nhân đeo 2 nhẫn kim loại màu vàng, 1 nhẫn bằng đá và 1 vòng tay nhiều viên tròn màu trắng; tay phải đeo 2 nhẫn bằng đá và 2 vòng tay (1 vòng bằng đá, 1 vòng bằng chỉ thêu gắn đá).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Chiều 17-3, đại diện Công an quận Sơn Trà cho biết đơn vị vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thân nhân liên hệ đến cơ quan công an.

Công an quận Sơn Trà đang tích cực tìm kiếm tung tích của nạn nhân qua SĐT 02363.933.438, đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà (số 53 Thành Vinh 2, quận Sơn Trà).

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: trôi dạt , thi thể , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP