Giáo dục

Một học sinh lớp 9 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lực lượng công an xã Vĩnh Hoà, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đang xử lý vụ một học lớp 9 bị nhóm người đánh phải nhập viện cấp cứu.

Em T đang nằm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang


Theo đó, chiều 25/9, chị L.T.S (sinh năm 1985), ngụ ấp Minh Tiến, xã Minh Thuận ( huyện U Minh Thượng) là phụ huynh của cháu N.H.T (14 tuổi), học sinh lớp 9/2, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2 cho biết: Gia đình đã báo với Công an xã Vĩnh Hòa về việc con chị bị đánh trọng thương.

Nguyên nhân ban đầu theo chị S là do cháu T có xích mích về việc nói chuyện gây hiểu lầm với một em tên D (là học sinh lớp 8 đang học cùng trường).
Đến chiều 22/9, khi em T đi học, em D gọi ra trước cổng trường để nói chuyện. Khi em T ra trước cổng trường, một nhóm 8 người (chưa rõ danh tính) đã chặn lại. Một người trong nhóm đã đánh em T bị thương nặng.

Sự việc được thầy cô giáo trong trường phát hiện, báo phụ huynh em T đến để chở đi cấp cứu.

Tại Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, em T được chuẩn đoán bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, cổ; phù nề mô mềm vùng trán trái; xuất huyết nội và vỡ lách độ 2.

Tác giả: Thành Được

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP