Thế giới

Máy bay bốc cháy khi hạ cánh tại Nepal: Ít nhất 40 người chết

Cảnh sát Nepal xác nhận 40 người chết, trong đó 31 thi thể được kéo ra từ xác máy bay, 9 người được xác định chết tại các bệnh viện trong vụ tai nạn máy bay bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) ở thủ đô Kathmandu của Nepal.

Như đã thông tin, chiếc máy bay mang số hiệu S2-AGU, cất cánh từ Thủ đô Dhaka của Bangladesh và hạ cánh xuống sân bay Tribhuvan vào lúc 2h20 phút chiều (giờ địa phương) ngày 12/3.

Tuy nhiên, trong quá trình hạ cánh, chiếc máy bay đã đi chệch đường băng và đâm vào một sân đá bóng gần TIA. Máy bay đã bốc cháy ngay sau đó.

"Chúng tôi đang cố để kiểm soát ngọn lửa", Reuters dẫn lời phát ngôn viên sân bay Birendra Prasad Shrestha. Có khoảng 60-70 người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn, theo các báo cáo địa phương.

Hiện số người chết chưa được xác nhận trong bối cảnh hỗn loạn."Đến nay, chúng tôi đã thu thập 50 thi thể", Reuters dẫn lời Gokul Bhandari, phát ngôn viên quân đội cho biết. Nhưng Manoj Neupane, cảnh sát Nepal xác nhận 40 người chết, trong đó 31 thi thể được kéo ra từ xác máy bay, 9 người được xác định tử vong tại các bệnh viện.

Cột khói bốc lên sau vụ tai nạn. Ảnh: Kathmandu Post.

Các nhân chứng cho biết máy bay nghiêng ngả trên không trung và dường như không thăng bằng khi tiếp đất. Đuôi va xuống đất và lửa bùng lên ở phía sau máy bay.

"Nghe như một quả bom phát nổ", New York Times dẫn lời Kailash Adhikari, tài xế của một công ty xăng dầu làm việc tại sân bay Kathmandu, nói. Ông cho biết lực lượng cứu hoả mất 15 phút để dập lửa.

Giới chức sân bay cho biết một số người còn bị kẹt trong khoang 90 phút sau vụ va chạm. 25 thi thể cháy sém được nhìn thấy tại hiện trường. Một phóng viên ảnh cho biết 10 người sống sót được đưa tới bệnh viện. Xác máy bay nằm cách sân bay khoảng 45 m.

Phát ngôn viên hãng hàng không cho biết trong số các hành khách có 32 hành khách Bangladesh, 33 người từ Nepal, một người từ Trung Quốc và một từ Maldives, theo AP.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: NewYorkTimes

Anh Basanta Bohora, một hành khách người Nepal, may mắn sống sót sau vụ tai nạn cho biết khi chuẩn bị hạ cánh, chiếc máy bay rung lắc dữ dội, sau đó có một tiếng nổ lớn. "Tôi ngồi gần cửa sổ nên may mắn thoát ra", anh Bohora nói.

Sau vụ tai nạn, tất cả các chuyến bay cất cánh tại sân bay Tribhuvan đều đã bị hoãn. Những chuyến bay chuẩn bị hạ cánh tại đây đã được điều hướng sang các địa điểm lân cận.

Nepal thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn hàng không và các máy bay nhỏ thường gặp vấn đề trên đường băng ở tỉnh. Một máy bay Thai Airways rơi khi cố hạ cánh ở thủ đô nước này năm 1992 làm tất cả mọi người trên phi cơ thiệt mạng.

US-Bangla là hãng hàng không Bangladesh, bắt đầu đưa vào khai thác các chuyến bay nội địa từ năm 2014. Dhaka - Kathmandu là chuyến bay quốc tế đầu tiên mà hãng US-Bangla khai thác.

Tác giả: Phong Linh (t/h)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Máy bay bốc cháy , máy bay

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP