Xã hội

Kịp thời cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm tàu trên biển

Rạng sáng 17-5, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) đã đưa 7 ngư dân của tàu cá QNa 2176 TS về đất liền an toàn, bàn giao cơ quan chức năng địa phương theo quy định, đảm bảo các quy tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cả 7 ngư dân người Đà Nẵng gặp nạn tại vị trí 16o15N - 108009E, khi tàu cá QNa 2176 TS do ông Gia Trường (1976, trú P. Phước Mỹ, Sơn Trà) làm thuyền trưởng bị chìm trên vùng biển Thừa Thiên - Huế vào ngày 16-5. Cụ thể hồi 21 giờ 50 phút ngày 16-5, tàu QNa 2176 TS bị phá nước do tác động của giông lốc, dù nỗ lực nhưng các thuyền viên trên tàu không khắc phục được sự cố, nước tràn vào tàu ngày một nhiều.

Thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp. Đến khuya cùng ngày, thời tiết cực đoan tại khu vực tiếp tục kéo dài, tàu QNa 2176 TS mất chủ động và có nguy cơ chìm, các thuyền viên trên tàu hoảng loạn, thuyền trưởng không thể tiếp tục kiểm soát tình hình. Trước tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng của 7 thuyền viên trên tàu QNa 2176 TS, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu SAR 274 khẩn trương rời bến cứu nạn. Rạng sáng 17-5, SAR 274 đã tiếp cận được vị trí tàu bị nạn khi con tàu này đã chìm hoàn toàn. Sau khi được di chuyển lên tàu cứu nạn, các thuyền viên được đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe tích cực và đưa về đất liền an toàn.

Tác giả: BẢO NAM

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP