Tin địa phương

Khu du lịch tại Đà Nẵng đón gần 30.000 du khách sau khi mở cửa trở lại

Hoạt động trở lại từ ngày 8/2/2022 đến nay, khu du lịch Núi Thần Tài đã đón gần 30.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ.

Ngày 9/4, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng (CVSKN) Núi Thần Tài tại Đà Nẵng cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu du lịch đón gần 2.000 lượt khách tham quan và hơn 700 lượt khách buffer trưa tại nhà hàng.

Tính từ khi hoạt động trở lại từ ngày 8/2/2022 đến nay khoảng 2 tháng, khu du lịch Núi Thần Tài đã đón gần 30.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ tại đây. Đây là tín hiệu đáng mừng cho khu du lịch nói riêng và du lịch Đà Nẵng nói chung sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.

Theo chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2022 với chủ đề “Enjoy Danang - tận hưởng Đà Nẵng” có hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, độc đáo, giá ưu đãi và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

Ngoài các sản phẩm chính triển khai đến hết ngày 31/5/2022, còn có các gói dịch vụ dành cho du khách đến từ các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ... nhằm thu hút du khách trở lại Đà Nẵng.

Chương trình kích cầu dự kiến chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 triển khai từ ngày 7/4 đến 31/5/2022 và giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến 15/8/2022, trong đó tập trung vào 8 gói sản phẩm chính.

Ngoài các gói kích cầu còn có các chương trình khuyến mãi 20-50% của các khách sạn, khu điểm du lịch... Đối với khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài đã đưa vào hoạt động một số hạng mục dịch vụ mới để phục vụ du khách như: Khu Rừng Tình Yêu, Sân Thể Thao Tennis, khu cảnh quan sườn đồi mở rộng với nhiều địa điểm check in thú vị,…

Đặc biệt, chính sách giá ưu đãi giảm hơn 20% cho tất cả các dịch vụ tại khu du lịch được áp dụng đến hết 25/4/2022 nhằm tri ân và chào đón quý du khách đến với khu du lịch.

Đại diện khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ của du khách và mong du khách có một hành trình an toàn và thú vị tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài trong dịp lễ lớn tháng 4.

Tác giả: N. Tuấn

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP