Tin địa phương

Khái toán dự án Quảng trường Thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng gần 700 tỉ

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng, khái toán tổng kinh phí đầu tư dự án Quảng trường Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP khoảng 688 tỉ đồng từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 12/10, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản số 431-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về một số công trình, dự án trên địa bàn TP.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cơ bản thống nhất như đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP tại báo cáo số 420-BC/BCSĐ ngày 18/9 liên quan đến dự án Quảng trường Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP (Infonet đã đưa tin).

Du khách vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng hiện nằm trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (Ảnh: HC)

Tại báo cáo số 420-BC/BCSĐ, Bán Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng đã nêu khái toán tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự án Quảng trường Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP. Trong đó, khái toán tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 688 tỉ đồng.

Đối với dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, sẽ bổ sung hạng mục cải tạo khu vực cổng phía Nam của di tích với kinh phí khoảng 25 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư di dời Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng ra khỏi di tích Thành Điện Hải, đưa về khu vực số 42 Bạch Đằng theo phương án do Sở Văn hóa – Thể thao đề xuất khoảng 150 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư xây dựng quảng trường xung quanh di tích Thành Điện Hải khoảng 513 tỉ đồng. Gồm: Chi phí cải tạo sân nền, giao thông, cây xanh 220 tỉ đồng; chi phí đầu tư bãi giữ xe ngầm 3 tầng (tại khu đất sân tenis hiện trạng) 193 tỉ đồng; chi phí đền bù đối với công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn đã đầu tư khoảng 100 tỉ đồng (không bồi thường về đất do đất thuê của nhà nước, trả tiền hàng năm).

Về nguồn vốn đầu tư, Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo Sở KH-ĐT TP thì có thể sử dụng nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cũng đề xuất phân kỳ đầu tư dự án Quảng trường Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP gồm 3 giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.

Giai đoạn 1 (2018 – 2019): Hoàn thành dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải. Giai đoạn 2 (2019 – 2020): Di dời Bảo tàng Lịch sử TP; đầu tư xây dựng Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải; tổ chức thi tuyển và thực hiện thủ tục đầu tư mới Bảo tàng Lịch sử TP theo phương án được lựa chọn từ cuộc thi. Giai đoạn 3 (2020 – 2022): Đầu tư xây dựng hoàn thành Bảo tàng Lịch sử TP và đưa vào hoạt động.

Tác giả: Hải Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP