Trong nước

Khai cha liệt sĩ, cán bộ Sở ở miền Tây bị khai trừ Đảng

Để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, cán bộ sở ở Kiên Giang che giấu chuyện mình khai man có cha ruột là liệt sĩ.

Ngày 17/7, ông Hồ Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, cơ quan này vừa triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Thanh Bình, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Động thái này được đưa ra do ông Bình đã khai man lý lịch. Sai phạm của ông Bình bị đánh giá là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị công tác…

Năm 1992 khai lý lịch để xin vào Đảng, ông Bình khai có cha ruột tham gia kháng chiến, hy sinh năm 1970 và được công nhận liệt sĩ.

Tuy nhiên, đến năm 2005, ông Bình biết cha đẻ không phải là liệt sĩ nhưng cố tình che giấu, không báo cáo lại với tổ chức Đảng có thẩm quyền để đính chính lại lý lịch Đảng cũng như các hồ sơ liên quan.

Hành vi của ông Bình là để thuận lợi trong việc tham gia công tác và được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với con liệt sĩ.

Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP