Thể thao

Huỳnh Như chuẩn bị gia nhập CLB Top 3 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha

Tiền đạo Huỳnh Như sắp tiến một bước mới trong sự nghiệp khi trở thành tân binh của CLB Lank Vilaverdense tại giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha.

Mới đây, CLB nữ TPHCM đã thông báo về việc chia tay tiền đạo Huỳnh Như. Chân sút số 1 của đội bóng này cũng như ĐT nữ Việt Nam sẽ sang chơi bóng tại giải đấu cao nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha Campeonato Nacional Feminino, trong màu áo Lank FC Vilaverdense.

Hiện tại, đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để sang Bồ Đào Nha. Tại quốc gia vùng bán đảo Iberia, Huỳnh Như dự kiến sẽ có buổi kiểm tra y tế, trước khi trở thành tân binh của Lank FC Vilaverdense. Chi tiết bản hợp đồng chưa được công bố cụ thể.

Lank FC Vilaverdense từng mời Huỳnh Như và Tuyết Dung sang thi đấu hồi năm 2020. Khi đó, đội bóng này còn đang chơi ở Hạng 2 và chưa thực sự quyết tâm trong vấn đề chiêu mộ. Hai tuyển thủ nữ Việt Nam lúc này cũng từ chối, phần vì thời gian này dịch COVID-19 mới bùng nổ.

Sau 2 năm, giờ đây CLB vùng Bắc xứ Bồ đã ở vị thế khác. Mùa giải trước, họ đã kết thúc ở vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải VĐQG nữ. Việc mang về Huỳnh Như là động thái muốn gia tăng nhân sự cho hàng công, nhằm giúp Lank FC Vilaverdense cạnh tranh một vị trí chơi ở Cúp châu Âu mùa tới.

Về phía cá nhân Huỳnh Như, cô vừa cùng TPHCM vô địch Cúp Quốc gia. Trả lời phỏng vấn về chuyến “xuất ngoại”, số 9 của ĐT nữ Việt Nam tự tin: “Tôi mong hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa và sau này có thật nhiều cầu thủ nữ có thể xuất ngoại. Có người nói cần rút kinh nghiệm từ những cầu thủ nam sang nước ngoài không mấy thành công. Tuy nhiên gần đây Quang Hải cũng đã có dấu ấn khi thi đấu ở Pháp. Đây là động lực cho tôi sang châu Âu chơi bóng”.

Huỳnh Như được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, và của cả bóng đá Việt Nam. Cô đã có 4 Quả bóng Vàng nữ, 4 lần giành vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Vô địch Quốc gia nữ. Cùng với đó là hàng loạt thành công với ĐT nữ Việt Nam. Việc sang Bồ Đào Nha thi đấu là trải nghiệm tích cực nhằm giúp cầu thủ này chuẩn bị cho World Cup nữ diễn ra vào năm sau.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP