Du lịch

Họp báo giới thiệu “Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình”

Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức Họp báo, giới thiệu “Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình”

Ban tổ chức cho biết, các hoạt động của “Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình” có 27 hoạt động, trong đó Ninh Bình tổ chức 14 hoạt động chính, còn lại do các tỉnh tổ chức bổ trợ cho Năm du lịch Quốc gia 2020. Các hoạt động trọng tâm và hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra trong suốt năm 2020 tại Ninh Bình và 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 dự kiến tổ chức lúc 20h00 ngày 22/02/2020 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Tp Ninh Bình với Lễ hội Chùa Bái Đính.

Tiếp sau đó là các sự kiện Lễ hội Hoa Lư; Lễ hội Tràng An; Lễ Đàn Kính Thiên; Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020(Miss Capital ASEAN 2020); Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm; Giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới; Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn; Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020; Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020.

Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia đã mang lại nhiều cơ hội phát triển về du lịch cho Ninh Bình cũng như các địa phương. Thông qua các hoạt động trong Năm du lịch, lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến với địa phương ngày càng đông hơn. Xác định việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia là cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh; UBND tỉnh Ninh Bình đã sớm chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công sự kiện này.

Các sự kiện sẽ diễn ra trong Quý 1.2020

Ngày 10/12/2019: Tổ chức họp báo giới thiệu Năm du lịch quốc gia 2020 để cung cấp thông tin cơ bản Năm du lịch quốc gia 2020 cho báo chí.

Ngày 28/12/2019: Lễ bàn giao cờ đăng cai Năm du lịch quốc gia 2020 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2019 bàn giao quyền đăng cai cho Ninh Bình tại lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2019)

Ngày 30/01/2020: Khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính 2020. Là lễ hội diễn ra trong suốt mùa xuân, từ ngày 1/1 âm lịch đến hết 30/3 âm lịch với lễ khai mạc vào ngày 6 tháng giêng hàng năm. Lễ hội chùa Bái Đính là lễ hội hành hương phật giáo, có tôn vinh quốc sư Nguyễn Minh Không và các anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, Quang Trung. Đây cũng là một trong những lễ hội có thời gian dài nhất ở Việt Nam.

Ngày 6-7/2/2020: Lễ hội Báo bản Nộn Khê diễn ra 2 ngày (13-14 tháng giêng) tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô. Làng Nộn Khê mở hội để tưởng nhớ các vị bậc tiền nhân đã có công khai phá, lập làng và tôn vinh các sinh hoạt văn hoá độc đáo. Phần hội sôi động với các tiết mục: múa rồng, múa lân, đánh cờ, võ vật, tổ tôm và các hoạt động thể dục thể thao.

Ngày 8/2/2020: Hội thơ Nguyên tiêu núi Thúy, cho chữ đầu năm tại đền Trương Hán Siêu bên núi Non Nước nhằm tết Nguyên tiêu ngày rằm tháng giêng.

Ngày 22/2/2020: Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia Ninh Bình 2020” tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và các Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố bạn.

Ngày 24-26/3/2020: Lễ hội chùa Dầu diễn ra từ 1-3/3 âm lịch tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh. Đây là lễ hội cấp huyện, được mở với quy mô lớn tần suất 3 năm 1 lần. Lễ hội chùa Dầu cũng là tôn vinh các nhân vật lịch sử thời nhà Trần.

Ngày 26/3/2020: Lễ hội đền Dâu diễn ra ngày 3/3 âm lịch tại phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp. Lễ hội Đền Dâu và Lễ hội phủ Đồi Ngang là những lễ hội thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ tiêu biểu nhất ở Ninh Bình.

Ngày 31/3-2/4/2020: Lễ hội đền Thánh Nguyễn: diễn ra từ 8-10/3 âm lịch tại đền Thánh Nguyễn, huyện Gia Viễn. Lễ hội tôn vinh đức thánh Nguyễn Minh Không - vị thần Khổng Lồ trấn trạch phía bắc Hoa Lư tứ trấn.

Ngày 1-3/4/2020: Lễ hội Hoa Lư diễn ra từ 9-11/3 âm lịch, là lễ hội cấp tỉnh do Sở văn hóa thể thao Ninh Bình chủ trì. Lễ hội Hoa Lư tôn vinh kinh đô Hoa Lư nơi phát tích 3 triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và Hậu Lý.

Ngày 10-24/3/2020: Festival sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình lần thứ IV tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Ngày 6-7/4/2020: Lễ hội đền Thái Vi diễn ra vào 14-15/3 âm lịch tôn vinh các Vua đầu nhà Trần đã về Tràng An lập hành cung Vũ Lâm trong quần thể di sản thế giới Tràng An.

Ngày 10/4/2020: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2020 với chủ đề kết nối các di sản thế giới diễn ra từ 18/3 âm lịch tới hết tháng 3. Lễ hội Tràng An là chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch gắn liền với tín ngưỡng thờ thần núi và sùng bái thiên nhiên của cư dân người Việt sống trong quần thể di sản thế giới Tràng An. Lễ hội tôn vinh các vị thần Quý Minh, thần Cao Sơn trấn trạch Hoa Lư tứ trấn; các tướng lĩnh của vương triều Đinh đóng quân ở Tràng An và các vua đầu nhà Trần đã lập ra hành cung Vũ Lâm tại đây. Điểm độc đáo ở lễ hội Tràng An là lễ hội được rước trên sông, du thuyền qua các di tích lịch sử và thắng cảnh hang động, rừng núi, sông nước Tràng An.

Quý 1/2020: Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư 2020. Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư là giải thường niên trong hệ thống các giải đấu bóng chuyền Việt Nam. Tính đến mùa giải năm 2018, giải đã có 12 lần được tổ chức.

Hoa hậu Kinh đô Asean 2020 (Miss Capital Asean 2020) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho phụ nữ các nước khu vực Đông Nam Á. Top 3 người đẹp đăng quang của cuộc thi sẽ vượt qua các vòng loại cuộc thi Hoa hậu Kinh đô Thế giới 2021 dự kiến tổ chức tại Moskva - Liên bang Nga năm 2021. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra ở 10 quốc gia. Vòng chung khảo dự kiến từ 15/3/2020 đến 25/3/2020 tại Hà Nội. Vòng chung kết được tổ chức tại quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình, dự kiến từ 15/04/2020 đến 27/4/2020.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: hoa lư , Ninh Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP