Pháp luật

Hỗn chiến kinh hoàng tại sân bóng, thiếu niên 16 tuổi tử vong

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trên địa bàn khiến thiếu niên 16 tuổi tử vong.

Đối tượng L. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin trên báo Người Lao Động, trưa 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn thị trấn U Minh, huyện U Minh (Cà Mau) khiến 1 thiếu niên tử vong.

Trước đó, vào tối 15/11, Lê Hữu Th. (13 tuổi) và Huỳnh Chí T. (15 tuổi; cùng ngụ thị trấn U Minh) đến một sân bóng trên địa bàn thị trấn gặp Đoàn Quốc C. (16 tuổi) để xin lỗi về chuyện mâu thuẫn trước đó. Lúc này, đi cùng C. có Nguyễn Tấn H. (16 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang).

Tuy nhiên, trong khi giải hòa, nhóm C. và Th. bất đồng, mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra. Sau đó, T. liên hệ cho anh trai là Huỳnh Tấn L. (16 tuổi) để cầu cứu.

Ngay lập tức, L. đã có mặt tại sân bóng. Thấy 2 bên đang cự cãi nên Lộc cầm nón bảo hiểm xong vào đánh nhóm người của C.. Đồng thời, L. lấy con dao mang theo trong người đâm liên tiếp vào H. khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, VTC News đưa tin, ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự nhóm thanh niên vác hung khí hỗn chiến gây xôn xao dư luận.

Đối tượng cầm đầu nhóm này được xác định là Tống Phước Long (21 tuổi, trú Thừa Thừa-Huế) cùng đồng bọn gồm Nguyễn Thế Đa (22 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, cùng trú Thừa Thiên-Huế), Đặng Anh Duy (27 tuổi, trú Hà Nội) và Đoàn Công Chương (21 tuổi, trú Quảng Nam).

Thông tin ban đầu, sau khi nghe bạn gái kể lại việc thường xuyên bị Phạm Lê Lợi (26 tuổi) trêu ghẹo, bắt nạt, Long bắt xe khách từ Thừa Thiên-Huế vào Đà Nẵng rồi gọi Đa, Phong, Duy, Chương hẹn Lợi đến giải quyết.

Nhận lời thách đấu, Lợi gọi đồng bọn và chuẩn bị các loại hung khí như dao, kiếm, súng bi để đối phó.

Đến tối 6/11, cả hai nhóm (khoảng gần 20 người) hẹn gặp ở đường Đỗ Bá, đuổi đánh nhau gây náo loạn phố phường.

Tại đường Ngũ Hành Sơn, thấy lực lượng ccông an, cả hai nhóm vứt hung khí gồm 5 tuýp sắt, 10 con dao các loại (gồm kiếm, mã tấu, giáo mác) rồi bỏ trốn.

Đến ngày 13 và 14/11, lần lượt Long, Chương, Đa, Duy, Phong đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ về vụ việc

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP